09:10, 27/10/2017

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 27-10, Thượng tá Nguyễn Đăng Hồng - Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết, hiện ngư dân Huỳnh Linh (sinh năm 1998, trú thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn còn hôn mê. Chỉ huy đảo đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trên đảo tình nguyện hiến máu để cấp cứu bệnh nhân.

Chiều 27-10, Thượng tá Nguyễn Đăng Hồng - Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết, hiện ngư dân Huỳnh Linh (sinh năm 1998, trú thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn còn hôn mê. Chỉ huy đảo đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trên đảo tình nguyện hiến máu để cấp cứu bệnh nhân.

 

Trước đó, lúc 5 giờ 30 cùng ngày, tàu mang số hiệu BĐ 96028TS do ông Huỳnh Đúng (thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đưa bệnh nhân Linh vào đảo để cấp cứu. Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, Linh bị trượt ngã, vật sắc nhọn trên tàu đâm trúng thành ngực. Các bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành khám, chẩn đoán và khâu vết thương, làm xét nghiệm máu, siêu âm, X-Quang, truyền dịch. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bệnh nhân bị mất máu nhiều nên đến chiều đã bắt đầu hôn mê.

 

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân

 

Chỉ huy đảo chỉ đạo bệnh xá theo dõi nắm chắc tình hình để tham mưu đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Đồng thời thăm hỏi, động viên ngư dân trên tàu, hướng dẫn tàu cá vào neo đậu tại âu tàu an toàn.


THẾ ANH