11:49, 29/05/2026

Xã Khánh Vĩnh tổ chức hội thi “Thiếu nhi kể chuyện theo sách”

CHÂU TƯỜNG

Sáng 29-5, UBND xã Khánh Vĩnh tổ chức hội thi “Thiếu nhi kể chuyện theo sách” xã Khánh Vĩnh lần thứ I - năm 2026 với chủ đề “Những trang sử vàng của dân tộc”.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: PHÙNG QUỲNH
Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Mỗi đội có thời gian tối đa 10 phút để thể hiện phần thi thông qua những câu chuyện tái hiện các trang sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh những tấm gương anh hùng tiêu biểu.

Các đội đã mang đến hội thi nhiều tiết mục kể chuyện đặc sắc như: Người con gái đất đỏ, Chuyến ra đi thế kỷ, Chuyện kể về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, Mẹ Thứ - Người mẹ huyền thoại, Ngọn đuốc sáng giữa đại ngàn Liên Sang, Võ Thị Sáu - nữ anh hùng đất đỏ

Thông qua các tiết mục, học sinh hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc, sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện để tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba cho các đội.

Các đội đã mang đến hội thi nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: PHÙNG QUỲNH
Các đội đã mang đến hội thi nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: PHÙNG QUỲNH
Các phần thi đã tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh những tấm gương anh hùng tiêu biểu. Ảnh: PHÙNG QUỲNH
Các phần thi đã tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh những tấm gương anh hùng tiêu biểu. Ảnh: PHÙNG QUỲNH
Trao giải cho các đội đoạt giải tại hội thi. Ảnh: PHÙNG QUỲNH
Trao giải cho các đội đoạt giải tại hội thi. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Hội thi được tổ chức nhằm xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong thiếu nhi, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen; phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nâng cao ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong học tập và rèn luyện; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thiếu nhi giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm học tập.

CHÂU TƯỜNG