Với mục tiêu giành trọn 2 tấm huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các vận động viên (VĐV) đội tuyển bóng chuyền bãi biển (BCBB) Sanvinest Khánh Hòa đang nỗ lực tập luyện cường độ cao nhằm duy trì phong độ, rèn thể lực, kỹ chiến thuật.
Từ ngày 20-8 đến 13-9, tại Nhà Thi đấu thể thao Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), đội tuyển BCBB Sanvinest Khánh Hòa đã có chuyến tập huấn chất lượng với các chuyên gia, huấn luyện viên (HLV), VĐV đội tuyển BCBB quốc gia. Qua đây, Ban huấn luyện đội tuyển có dịp quan sát, đánh giá và điều chỉnh lực lượng phù hợp để hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc.
![]() |
| Các vận động viên nam đội tuyển bóng chuyền bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tập luyện. |
Vừa trở về sau chuyến tập huấn dài ngày, toàn đội tuyển BCBB Sanvinest Khánh Hòa đã lập tức trở lại sân tập. Sáng 14-9, các VĐV nam, nữ đội tuyển BCBB đã có mặt đông đủ để bước vào buổi tập. Sau phần khởi động, trên sân tập dành cho các VĐV nữ, Ban huấn luyện đội đã cho các VĐV chạy quanh sân cát, tập di chuyển nhanh, phản xạ, bứt tốc... Trong khi đó, các VĐV nam tập các bài phát bóng kỹ thuật, đỡ bước 1, tấn công trên lưới.
HLV Ngô Võ Thanh Loan cho biết, hầu hết VĐV đội bóng các tuyến đều có mặt đông đủ tập luyện. Riêng 4 VĐV trụ cột của đội là Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Trần Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hoàng Ý đang tập trung làm nhiệm vụ tuyển quốc gia thi đấu ASIAD 20 (tại Nhật Bản). Thời điểm này, đội tuyển đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại các giải trẻ và giải vô địch quốc gia nên sẽ tập trung toàn lực cho công tác tập luyện chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại TP. Hồ Chí Minh.
Còn VĐV Nguyễn Văn Nhã (từng giành HCV nội dung đồng đội nam kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022) chia sẻ: “Đây là giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc nên cường độ bài tập được HLV đưa ra nặng hơn nhiều. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực hết sức. Bởi chỉ có như vậy, chúng tôi mới duy trì được nền tảng thể lực, phong độ, thi đấu và đạt thành tích tốt nhất”.
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, mục tiêu đội tuyển BCBB Sanvinest Khánh Hòa là tiếp tục giành 2 tấm HCV ở các nội dung thi đấu nam và nữ. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng đối với toàn đội. Bởi đội tuyển của các tỉnh, thành phố khác như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang... đều cho thấy sự đầu tư mạnh về lực lượng VĐV.
Trong đó, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh là đối thủ đáng lo ngại nhất khi có nguồn lực đầu tư dồi dào và phong trào tập luyện phát triển mạnh ở cả cấp độ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Những năm gần đây, BCBB TP. Hồ Chí Minh đã bổ sung nhiều nhân tố trẻ chất lượng, tạo nên sức ép cạnh tranh ngày càng lớn với đối thủ tại các giải đấu quốc gia. Trong khi đó, đội tuyển BCBB Cần Thơ, An Giang cũng cho thấy sự đầu tư bài bản, đặc biệt ở nội dung nữ. Những gương mặt nữ VĐV trụ cột của BCBB Cần Thơ, An Giang như Châu Ngọc Lan, Đinh Thị Mỹ Ngà, Mai Hồng Hạnh luôn góp mặt vào thành phần đội tuyển BCBB quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.
Mặc dù đội tuyển BCBB Sanvinest Khánh Hòa luôn duy trì thành tích tốp đầu các giải đấu quốc gia, nhưng các VĐV cũng luôn chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ đội tuyển BCBB TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Theo HLV Nguyễn Trọng Quốc, toàn đội đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Việc BCBB Khánh Hòa đã giành HCV tại 4 kỳ đại hội liên tiếp là một điểm tựa về tinh thần cho các VĐV. Vậy nên, dù có nhiều áp lực từ các đối thủ nhưng chính áp lực đó là động lực để toàn đội tập luyện không ngừng nghỉ với quyết tâm cao nhất bảo vệ thành công 2 tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sắp tới.
P.H






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin