Tối 16-8 (trên sân Kuala Lumpur, Malaysia), tuyển Việt Nam đội bóng giành vị trí nhất bảng A sẽ có cuộc đối đầu với tuyển Malaysia, đội nhì bảng B, trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Dù phải thi đấu trên sân khách, song qua những gì thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện ở giai đoạn vòng bảng, cùng sự tự tin của các cầu thủ trụ cột, tuyển Việt Nam quyết giành lợi thế ngay trên sân đối phương.
Khép lại vòng bảng A với thành tích bất bại (3 trận thắng, 1 hòa), ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần, tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn knock-out với tinh thần hứng khởi và sự tự tin lớn. Điểm mạnh cốt lõi của đoàn quân Huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm ở chiều sâu đội hình và sự đa dạng trong cách chơi. Những thay đổi nhân sự không ảnh hưởng nhiều đến sơ đồ chiến thuật của Ban huấn luyện đội tuyển.
![]() |
| Các cầu thủ tuyển Việt Nam tự tin trong buổi tập sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. (Nguồn: VFF) |
Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc nổi lên như điểm sáng nổi bật nhất với 5 bàn thắng. Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Văn Vĩ, Hoàng Đức... đều để lại dấu ấn. Sự đa dạng về nhân sự trên hàng công đã giúp ông thầy người Hàn Quốc dễ xoay tua đội hình mỗi khi tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước các hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, tính đến thời điểm hiện tại, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa phải làm việc quá sức. Bàn thua duy nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Campuchia là khoảnh khắc hiếm hoi các cầu thủ thiếu tập trung và đội bạn tận dụng tốt cơ hội phản công.
Còn về phía Malaysia, dù vào bán kết với vị trí nhì bảng B (sau 3 trận thắng, 1 thua) và lực lượng đội bóng cũng được đánh giá không quá mạnh, song họ vẫn là đối thủ khó chịu. Đặc biệt, Malaysia có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Đoàn quân Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đang cho thấy sự quyết tâm, khát khao giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam hòng lấy lại thể diện (sau sự cố Asian Cup 2025), cũng như giành lợi thế trước trận bán kết lượt về, cho dù trước đó họ tự nhận mình là đội bóng “cửa dưới”.
Trả lời giới truyền thông trước trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông không có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này khi lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ và Việt Nam được đánh giá cao hơn. Đây có thể là đòn tâm lý mà vị thuyền trưởng người Malaysia gốc Hoa này muốn sử dụng để dồn tất cả áp lực lên các cầu thủ tuyển Việt Nam, khiến các cầu thủ chúng ta lơ là, chủ quan. Nên nhớ rằng, Malaysia đang là đội bóng có lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà. Thêm vào đó đội bóng này luôn sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, giàu tốc độ và có khả năng phản công sắc bén.
Trước thềm cuộc đối đầu với Malaysia, tuyển Việt Nam đang cho thấy sự tự tin, hưng phấn sau thành tích bất bại ở giai đoạn vòng bảng, trong đó nổi bật nhất là chiến thắng 3-0 trước đối thủ mạnh Indonesia, khiến đội bóng này cay đắng rời giải. Thế nhưng, không vì vậy mà đoàn quân Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có điểm yếu. Như đã thấy, tuyển Việt Nam thường chơi tốt trong những trận đấu mà họ bị đánh giá là “cửa dưới”. Ngược lại, khi gặp đối thủ yếu hơn hoặc phải đối mặt với lối chơi phòng ngự kín kẽ, các cầu thủ thường tỏ ra lúng túng và gặp khó khăn. Trận hòa không bàn thắng trước Singapore và bàn thua trước Campuchia là minh chứng.
Do vậy, trong cuộc đối đầu với Malaysia, tuyển Việt Nam cần có sự tập trung cao độ, chơi đúng sức hòng có được kết quả tốt nhất, giành lợi thế ngay trên sân khách trước khi trở về sân nhà - sân vận động Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về (ngày 19-8).
P.H






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin