10:03, 24/03/2023

Cúp Hùng Vương 2023: Sanest Khánh Hòa vào chung kết

Giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-0 trước Thể Công ở trận bán kết Cúp Hùng Vương 2023 (tối 23-4, tại Phú Thọ), đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa giành vé vào chơi trận chung kết và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, hướng tới chiếc cúp vô địch lần thứ 5 ở giải đấu này.

Giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-0 trước Thể Công ở trận bán kết Cúp Hùng Vương 2023 (tối 23-4, tại Phú Thọ), đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa giành vé vào chơi trận chung kết và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, hướng tới chiếc cúp vô địch lần thứ 5 ở giải đấu này.


Sanest Khánh Hòa đã chứng tỏ được sức mạnh, tham vọng của mình ở giải đấu năm nay sau khi có chuỗi bất bại 4 trận liên tiếp ở vòng 1 giải vô địch quốc gia (VĐQG), giành vị trí nhất bảng A. Trong trận bán kết 1 Cúp Hùng Vương 2023, Sanest Khánh Hòa dễ dàng vượt qua đối thủ Thể Công với tỷ số 3-0 (điểm số 25-19, 25-21 và 25-20). Chuỗi thành tích bất bại của Sanest Khánh Hòa (5 trận, tính từ đầu mùa giải) cho thấy, trong tay Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đang có những quân bài tốt nhất và tất cả đã vào “phom”.

 

Đội Sanest Khánh Hòa tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tới.

Đội Sanest Khánh Hòa tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tới.


Ở trận đấu đầu tiên vòng 1 giải VĐQG năm nay, Sanest Khánh Hòa dù có đội hình mạnh, được đánh giá cao hơn đối thủ nhiều nhưng lại có trận thắng khá nhọc nhằn với tỷ số 3-2 trước đối thủ Hà Tĩnh. Nguyên nhân là những tân binh của đội như Đinh Văn Tú, hay ngoại binh Douglas chưa có thời gian hòa nhập, lối chơi còn thiếu sự sắc bén. Càng về sau, lối chơi của Sanest Khánh Hòa càng trở nên mạch lạc hơn, liên tục có trận thắng dễ dàng với tỷ số 3-1, 3-0 trước các đối thủ còn lại. Ngay như trận bán kết 1 Cúp Hùng Vương gặp Thể Công, Từ Thanh Thuận và các đồng đội chỉ mất hơn 1 giờ để vượt qua đối thủ để giành vé vào chung kết. Trong khi đó, đội Thể Công mùa này cũng có sự đầu tư rất mạnh về lực lượng khi đưa về vận động viên tấn công xuất sắc nhất giải VĐQG 2022 Nguyễn Văn Quốc Duy.


Sanest Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch cũng như chiếc cúp lần thứ 5 của mình tại giải đấu này. Đến thời điểm này, sau 1 năm dẫn dắt Sanest Khánh Hòa, Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc vẫn chưa có được danh hiệu nào ở giải đấu chính thức dù được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Năm 2022, ông Ngọc đã có 2 lần đưa Sanest Khánh Hòa tiến đến chung kết giải VĐQG và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Tuy vậy, kết quả Sanest Khánh Hòa chỉ dừng lại ở ngôi vị á quân. Trận chung kết Cúp Hùng Vương năm 2023 vào ngày 26-3 giữa Sanest Khánh Hòa với 1 trong 2 đối thủ Biên Phòng hoặc Đà Nẵng (cặp đấu bán kết 2) sẽ là trận chung kết thứ 3 liên tiếp của ông. Nếu thành công, Sanest Khánh Hòa cùng Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc sẽ đi vào lịch sử làng bóng chuyền Việt Nam khi là đội bóng thứ 2 (cùng với Thể Công) có 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu này.


An Nhiên