10:12, 09/12/2022

Sức hút giải bóng đá sinh viên quốc gia

Lần đầu tiên tổ chức, Giải vô địch bóng đá 7 người  sinh viên quốc gia VNPAY Cup 2022 khởi tranh tại TP. Nha Trang thực sự là sân chơi hấp dẫn dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

Lần đầu tiên tổ chức, Giải vô địch bóng đá 7 người  sinh viên quốc gia VNPAY Cup 2022 khởi tranh tại TP. Nha Trang thực sự là sân chơi hấp dẫn dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.


Vietfootball phối hợp với VTVcab tiếp tục lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa (sân bóng Trường Đại học Nha Trang) làm nơi khởi tranh giải bóng đá phong trào sân 7 người với quy mô toàn quốc. Tuy vậy, so với các giải đấu trước, giải lần này đối tượng Ban tổ chức hướng đến là phong trào bóng đá các trường cao đẳng, đại học. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Vietfootball, Trưởng ban tổ chức giải cho hay: “Sau 9 năm xây dựng và phát triển loại hình bóng đá phong trào sân 7, hiện chúng tôi đang dần hoàn thiện, mở rộng hai hệ thống giải quốc gia gồm: Giải sân 7 vô địch quốc gia (VPL), giải cúp quốc gia (VSC) tại các khu vực trên cả nước. Việc mở rộng sân chơi dành cho đối tượng sinh viên sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào thể thao học đường ở các trường học, thúc đẩy phát triển bóng đá trẻ”.

 

Các đội bóng tranh tài kịch tính tại giải.
Các đội bóng tranh tài kịch tính tại giải.

Tuy lần đầu tiên tổ chức, song giải đấu đã tạo được hiệu ứng tốt khi thu hút đông đảo đội bóng các trường có phong trào mạnh ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam tham gia như: Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm… Ông Thanh Nhã - huấn luyện viên đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang cho hay: “Đây thực sự là sân chơi hấp dẫn, tạo điều kiện để các trường giao lưu, đẩy mạnh phong trào thể thao. Giải quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh, do đó, Trường Đại học Nha Trang đến với giải đấu này với tinh thần chơi cống hiến hết mình”.


Thời tiết ở Nha Trang tuần qua mưa nhiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn của giải đấu. Tại buổi lễ khai mạc giải (ngày 7-12), 12 đội bóng gồm: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Thái Bình Dương, Đại học Nha Trang, Đại học Hải Phòng, Đại học TDTT Bắc Ninh, Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, Đại học Tây Nguyên, Đại học Nông lâm, Đại học Văn Lang, Cao đẳng FPT Polytechnic đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 1.000 khán giả trên khán đài đến cổ vũ. Sau lễ khai mạc, các đội bước vào cuộc tranh tài kịch tính, trong đó nổi bật là trận đấu giữa Đại học Tây Nguyên gặp Đại học Hàng hải Việt Nam (bảng C). Bị đối thủ dẫn trước 3-0, nhưng các chàng trai đến từ núi rừng Tây Nguyên đã có màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3. Trong khi đó, đội chủ nhà Đại học Nha Trang hòa 2-2 trong cuộc đối đầu với Đại học Kinh tế Quốc dân. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 lượt trận vòng đấu bảng, có 3 đội giành 2 trận thắng liên tiếp, giành vé vào vòng tứ kết gồm: Đại học TDTT Bắc Ninh (bảng C); Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm (bảng B). Các đội còn lại sẽ phải chờ kết quả lượt trận cuối vòng bảng.


Được biết, các trận tứ kết của giải dự kiến diễn ra vào chiều 11-12 (bắt đầu lúc 14 giờ). Các đội bóng góp mặt ở vòng đấu này dù là cái tên nào cũng đều xứng đáng, bởi họ có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về chất lượng, chiều sâu đội hình. Và trên hết, tất cả các cầu thủ đều khát khao thể hiện đam mê trên sân chơi của chính mình.


A.N