10:10, 17/10/2022

Vòng 20 V.League 2: Khánh Hòa FC có trận hòa đáng tiếc

Dù đã có 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng Khánh Hòa FC đã không thể giữ vững được lợi thế, để đội bóng Huế gỡ hòa ở những phút cuối trận. Với kết quả này, Khánh Hòa FC đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay đội Công an nhân dân, khiến cho cuộc đua tranh vé thăng hạng được đẩy lên cao.

Dù đã có 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng Khánh Hòa FC đã không thể giữ vững được lợi thế, để đội bóng Huế gỡ hòa ở những phút cuối trận. Với kết quả này, Khánh Hòa FC đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay đội Công an nhân dân, khiến cho cuộc đua tranh vé thăng hạng được đẩy lên cao.


Đông đảo người hâm mộ phố biển cảm thấy nuối tiếc sau khi chứng kiến trận hòa 2-2 của Khánh Hòa FC trong trận gặp đội khách Huế ở vòng 20 diễn ra chiều 16-10 trên sân vận động 19-8 Nha Trang. Ở trận này, Khánh Hòa FC có thế trận tốt hơn khi Đình Kha có bàn thắng mở tỷ số từ pha đánh đầu đẹp mắt ở hiệp 1. Sang hiệp 2, các cầu thủ Khánh Hòa FC vẫn duy trì được thế trận kiểm soát, tạo sức ép trước khung thành đối phương, thế nhưng trong lúc mải mê tấn công, hàng phòng ngự đội bóng phố biển trong một phút thiếu tập trung đã để cho cầu thủ Trần Văn Bun ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Huế. Sau bàn thua, các cầu thủ Khánh Hòa FC vùng lên mạnh mẽ và một lần nữa tạo lập được thế dẫn trước 2-1 với pha ghi bàn của Thanh Bình ở phút 81. Tưởng chừng đội chủ nhà sẽ có được chiến thắng vừa đủ để giữ vững ngôi đầu, nhưng một lần nữa hàng phòng ngự của đội bóng phố biển đã để cầu thủ đội khách là Huỳnh Thế Hiếu thoải mái ghi bàn gỡ hòa 2-2.

 

Khánh Hòa FC bị cầm hòa trên sân nhà khi gặp đội bóng Huế.

Khánh Hòa FC bị cầm hòa trên sân nhà khi gặp đội bóng Huế.


Chỉ có được 1 điểm trên sân nhà, Khánh Hòa FC đánh rơi vị trí dẫn đầu vào tay đội bóng Công an nhân dân (đội đã có trận thắng 2-0 khi gặp Quảng Nam). Trong khi đó, một đối thủ cạnh tranh nhóm dẫn đầu là Phố Hiến bất ngờ thua Long An với tỷ số 1-2.  Như vậy, sau vòng 20, vị trí và số điểm các đội dẫn đầu lần lượt là Công an nhân dân (37 điểm, 20 trận), Khánh Hòa FC (37 điểm, 19 trận), Phố Hiến (35 điểm, 20 trận), Quảng Nam (33 điểm, 19 trận). Với số điểm ít có sự chênh lệch, cuộc chiến giành 2 chiếc vé thăng hạng vẫn đang là ẩn số.


Xét về lý thuyết, Khánh Hòa FC đang nắm quyền tự quyết khi họ vẫn còn 3 trận đấu (kể cả trận đấu bù với Quảng Nam vào ngày 20-10), trong khi Công an nhân dân và Phố Hiến chỉ còn 2 trận. Đó là chưa kể vòng 21 (diễn ra ngày 24-10), Công an nhân dân và Phố Hiến sẽ chạm trán nhau để phân định thắng thua, còn Khánh Hòa FC chỉ phải làm khách trên sân Long An, đội bóng đã trụ hạng và không còn mục tiêu ở mùa giải này. Nếu tận dụng tốt cơ hội và giành chiến thắng trong 2 chuyến làm khách trên sân Quảng Nam và Long An, Khánh Hòa FC sẽ chính thức giành vé thăng hạng.


An Nhiên