11:09, 06/09/2022

Bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa: Bước chạy đà hoàn hảo

Trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia 4x4 bóng chuyền bãi biển diễn ra tại Cần Thơ mới đây, 2 đội bóng chuyền bãi biển nam, nữ Sanvinest Khánh Hòa đã xuất sắc giành cú đúp vô địch. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa để hướng tới bảo vệ huy chương vàng ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sắp tới.

Trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia 4x4 bóng chuyền bãi biển (BCBB) diễn ra tại Cần Thơ mới đây, 2 đội BCBB nam, nữ Sanvinest Khánh Hòa đã xuất sắc giành cú đúp vô địch. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho BCBB Khánh Hòa để hướng tới bảo vệ huy chương vàng ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sắp tới.


Giải vô địch quốc gia 4x4 BCBB năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Theo huấn luyện viên (HLV) các đội tuyển, đây là đợt tổng duyệt cuối cùng trong năm của các đội bóng để rà soát, chuẩn bị lực lượng trước kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại Quảng Ninh sắp tới. Ông Nguyễn Trọng Quốc, HLV trưởng đội BCBB Sanvinest Khánh Hòa cho hay, giải lần này quy tụ 126 vận động viên (VĐV) của đơn vị, tỉnh, thành, ngành có phong trào BCBB phát triển mạnh cạnh tranh 2 bộ huy chương.

 

Đội bóng chuyền bãi biển nữ Sanvinest Khánh Hòa  tại giải vô địch bóng chuyền 4x4 quốc gia 2022. (Nguồn: mientay.giadinhonline.vn)

Đội bóng chuyền bãi biển nữ Sanvinest Khánh Hòa tại giải vô địch bóng chuyền 4x4 quốc gia 2022. (Nguồn: mientay.giadinhonline.vn)


Tại giải lần này, 2 đội BCBB nam, nữ Sanvinest Khánh Hòa tiếp tục khẳng định sức mạnh khi xuất sắc vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là TP. Hồ Chí Minh và Quân đoàn 4 để đăng quang chức vô địch. Ngoài ra, đội BCBB Sanvinest Khánh Hòa còn giành giải ba nội dung thi đấu nam và danh hiệu nữ VĐV xuất sắc nhất giải của VĐV Nguyễn Lê Tường Vy. Đây là lần thứ ba liên tiếp các VĐV nữ BCBB Sanvinest Khánh Hòa đoạt chức vô địch 4x4 quốc gia. Có thể coi đây là bước chạy đà hoàn hảo của đội BCBB Sanvinest Khánh Hòa chuẩn bị cho việc bảo vệ thành công cú đúp huy chương vàng ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. “Ở nội dung nữ, hiện các VĐV BCBB Sanvinest Khánh Hòa không có đối thủ, bởi hầu hết các đơn vị đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, trong khi các VĐV nữ chúng ta như: Thanh Tâm, Tường Vy, Lê Nguyên đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, là lực lượng nòng cốt tuyển quốc gia có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc gia, quốc tế. Còn nội dung nam, chúng ta có chút dè chừng đội TP. Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Cao Đông, HLV đội BCBB Sanvinest Khánh Hòa nói.


Cũng theo HLV Cao Đông, nếu cách đây chừng 5-7 năm, BCBB nam Khánh Hòa với phong độ đỉnh cao của cặp VĐV Trọng Quốc-Thành Vinh hẳn sẽ không ngán ngại các đối thủ TP. Hồ Chí Minh. Tuy vậy, sau khi Thành Vinh chấn thương gối thì cơ hội vô địch chia đều cho cả hai. Ngay ở Giải vô địch quốc gia 4x4 BCBB năm nay, nam Sanvinest Khánh Hòa mặc dù giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ TP. Hồ Chí Minh, thế nhưng các VĐV đội bạn cũng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Tuy vậy, với lực lượng dày, có chiều sâu chất lượng, dưới sự dẫn dắt của HLV Trưởng Nguyễn Trọng Quốc, trợ lý HLV tuyển quốc gia Nguyễn Thành Vinh, cùng với những gương mặt xuất sắc nòng cốt của tuyển BCBB nam Việt Nam như: Văn Nhã, Long Nhật, Quy Suất, Quang Vũ, đội nam Sanvinest Khánh Hòa tiếp tục được kỳ vọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sắp tới.


An Nhiên