03:07, 13/07/2022

Giải bóng chuyền quốc gia 2022: Sanest Khánh Hòa hướng tới chức vô địch

Với chuỗi 4 trận toàn thắng vòng loại bảng B, đội bóng Sanest Khánh Hòa được đánh giá là một trong số ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Giải bóng chuyền quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm nay. Ở vòng đấu loại trực tiếp (diễn ra vào 20 giờ ngày 13-7), Sanest Khánh Hòa gặp đội bóng Hà Tĩnh, đối thủ được đánh giá vừa tầm…

Với chuỗi 4 trận toàn thắng vòng loại bảng B, đội bóng Sanest Khánh Hòa được đánh giá là một trong số ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Giải bóng chuyền quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm nay. Ở vòng đấu loại trực tiếp (diễn ra vào 20 giờ ngày 13-7), Sanest Khánh Hòa gặp đội bóng Hà Tĩnh, đối thủ được đánh giá vừa tầm…


Cuối tuần qua, tại Vĩnh Phúc và Ninh Bình, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp  Hóa chất Đức Giang 2022 đã kết thúc giai đoạn vòng đấu bảng. Ban tổ chức giải đã xác định được 16 đội bóng nam, nữ lọt vào vòng chung kết, thi đấu loại trực tiếp để tranh ngôi vô địch. Được biết, theo điều lệ giải, nội dung nữ, tất cả các đội bóng đấu vòng chung kết và xếp hạng tại Vĩnh Phúc, còn nội dung nam thi đấu tại Ninh Bình.

 

Sanest Khánh Hòa - ứng cử viên vô địch mùa giải năm nay.

Sanest Khánh Hòa - ứng cử viên vô địch mùa giải năm nay.


Ở giai đoạn vòng loại bảng B, đội bóng Sanest Khánh Hòa đã xuất sắc toàn thắng 4 trận, trong đó có 3 trận thắng với tỷ số 3-2 trước các đối thủ “sừng sỏ” như: TP. Hồ Chí Minh, Thể Công, Biên phòng và trận thắng 3-0 trước Long An Lavie. Với kết quả này, Sanest Khánh Hòa có được 9 điểm, giành vị trí nhất bảng B. Vị trí nhì bảng thuộc về TP. Hồ Chí Minh, tiếp theo là Thể Công và Biên phòng. Đội bóng Long An Lavie đứng cuối bảng sẽ phải tranh suất trụ hạng với 2 đội đứng cuối bảng A là Bến Tre và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Ở bảng A, nhất bảng thuộc về Tràng An Ninh Bình, nhì bảng đội Vật liệu xây dựng Bình Dương, vị trí thứ 3 và 4 thuộc về Hà Nội và Hà Tĩnh.


Theo kết quả bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp (tứ kết), đội bóng Sanest Khánh Hòa sẽ gặp đội Hà Tĩnh, một đối thủ vừa tầm. Trong đội hình Hà Tĩnh nổi bật có chủ công Trần Đức Hạnh. Ở kỳ SEA Games 31 vừa qua, Đức Hạnh được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển bóng chuyền Việt Nam nhưng lỡ cơ hội thi đấu. Ở đội Hà Tĩnh, Đức Hạnh đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt các cầu thủ trẻ thi đấu rất tốt, nổi bật ở giai đoạn vòng đấu. Họ đã có 2 trận thắng trước các đối thủ Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (tỷ số 3-2) và Hà Nội (tỷ số 3-1). Ngoài ra, năm nay, trong đội hình Hà Tĩnh đã bổ sung thêm ngoại binh khá chất lượng là chủ công Napadet Bhinijdee, người góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam.  


Dù vậy, Sanest Khánh Hòa vẫn được đánh giá cao hơn, không chỉ về thành tích của đội ở vòng bảng mà còn về chiều sâu lực lượng. Hiện tại, đội bóng phố biển có lực lượng dày và chất lượng khi sở hữu 5 vận động viên đội tuyển quốc gia và 3 trong số đó thường xuyên thi đấu chính thức ở SEA Games 31. Trong các trận đấu ở giải năm nay, người hâm mộ đều thấy Huấn luyện viên trưởng Bùi Quang Ngọc luôn có 2 đội hình xoay tua và cả hai đều có những gương mặt chất lượng khiến cho các đối thủ của họ phải chật vật chống đỡ. Ngoài ra, Sanest Khánh Hòa còn bổ sung ngoại binh Freeze Phillip (đến từ Australia) trong vai trò phòng ngự và vận động viên này đã thi đấu tròn vai. Nếu có điểm yếu thì lỗ hổng của đại diện phố biển vẫn là vị trí chuyền hai. Bởi Xuân Tân dù đã có nhiều gắn bó với đội bóng, kinh nghiệm dày dạn nhưng lối chơi của vận động viên này còn thiếu độ tinh quái.


Nếu vượt qua Hà Tĩnh ở vòng bán kết, Sanest Khánh Hòa sẽ đối đầu với một trong 2 đội ở cặp đấu tứ kết khác là Vật liệu xây dựng Bình Dương và Thể Công (diễn ra vào ngày 16-7).


An Nhiên