10:12, 03/12/2021

Vòng loại U21 quốc gia Thanh Niên 2021: U21 Khánh Hòa khởi đầu khó khăn

Ngày 2-12, vòng loại U21 quốc gia đã khởi tranh lượt trận đầu tiên vòng loại ở cả 3 bảng đấu trên các sân tại Hà Nội. Kết quả lượt trận đầu tiên, U21 Khánh Hòa nhận thất bại trước U21 Hà Nội.

Ngày 2-12, vòng loại U21 quốc gia đã khởi tranh lượt trận đầu tiên vòng loại ở cả 3 bảng đấu trên các sân tại Hà Nội. Kết quả lượt trận đầu tiên, U21 Khánh Hòa nhận thất bại trước U21 Hà Nội.


Ngay trước giờ bóng lăn, tại bảng A (thi đấu trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam), trận đấu giữa U21 Đông Á Thanh Hóa và Đồng Nai đã phải tạm hoãn do có thành viên của một đội bóng dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, bảng A chỉ còn lại trận đấu giữa U21 Hà Nội gặp Khánh Hòa và U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp Nam Định.

 

Vòng loại U21 quốc gia Thanh Niên năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 12-12, có tất cả 18 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm với 5 lượt trận. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ chọn ra 6 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng đấu và 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất cùng với đội đăng cai vòng chung kết sẽ thi đấu vòng chung kết. Trong trường hợp đội bóng đại diện nơi đăng cai vòng chung kết có mặt trong nhóm 7 đội có thành tích tốt nhất vòng loại thì đội thứ ba có thành tích tốt thứ nhì của 3 bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 25-12 tại Trung tâm PVF).

Trận đấu  giữa U21 Hà Nội gặp  U21 Khánh Hòa. Nguồn: Thanhnien


Lá thăm may rủi vòng loại năm nay đã đưa U21 Khánh Hòa rơi vào bảng đấu khó với những ứng cử viên sáng giá mùa giải năm nay là U21 Hà Nội và HAGL. Tuy ở giải đấu lần này, U21 Khánh Hòa có sự trở lại của Huấn luyện viên (HLV) Lê Văn Tú - người đã từng giúp lứa U21 phố biển tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm 2016 tại Quảng Ninh, thế nhưng, trước một U21 Hà Nội với nhiều gương mặt xuất sắc trong đội hình U23 quốc gia như: Hai Long, Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới…, U21 Khánh Hòa đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-3. Dẫu vậy, cơ hội để thầy trò HLV Lê Văn Tú có điểm trước các đối thủ còn lại ở bảng đấu như: HAGL, Đông Á Thanh Hóa, Gia Định hay Đồng Nai vẫn còn phía trước. Bởi, dù thua U21 Hà Nội thế nhưng ở trận đấu này, U21 Khánh Hòa với thế trận phòng ngự kín kẽ đã gây không ít khó khăn cho đối thủ. Nếu ở các trận đấu tới, U21 Khánh Hòa vẫn giữ được sự quyết tâm, tinh thần thi đấu máu lửa thì không loại trừ khả năng họ sẽ một lần nữa làm nên bất ngờ ở giải đấu.


Cũng ở bảng A, U21 HAGL bất ngờ bị chia điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Gia Định. Nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn với thế trận 1 chiều, thế nhưng HAGL lại bị thủng lưới trước từ cú sút đẹp mắt của cầu thủ Phạm Gia Hưng bên phía Gia Định đầu hiệp 2. Mãi đến khi trận đấu sắp kết thúc, HAGL mới có được bàn gỡ do công của Lê Minh Bình.  


Như vậy, sau lượt trận mở màn vòng loại, U21 Hà Nội hiện đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm, hai đội xếp sau lần lượt là HAGL và Gia Định đều có 1 điểm, 3 đội bóng chưa có điểm là Đông Á Thanh Hóa, Đồng Nai và Khánh Hòa. Trường hợp trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Đồng Nai, sau khi có kết quả xét nghiệm trở lại của đơn vị y tế, nếu âm tính sẽ được Ban tổ chức giải cho đá bù.


Ngoài bảng A, các trận đấu mở màn bảng B và C cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về các đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Cụ thể, tại bảng B, U21 Nam Định thắng TP. Hồ Chí Minh 2-0; PVF Hưng Yên thắng Thừa Thiên Huế 2-0 và SHB Đà Nẵng hòa Đồng Tháp 0-0. Bảng C, á quân mùa giải 2020 là U21 Sông Lam Nghệ An thắng Bế Tre 1-0; U21 Becamex Bình Dương thắng Học viện Nutifood 3-1; đương kim vô địch Viettel thắng U21 Quảng Nam 3-0.

 

Vòng loại U21 quốc gia Thanh Niên năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 12-12, có tất cả 18 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm với 5 lượt trận. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ chọn ra 6 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng đấu và 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất cùng với đội đăng cai vòng chung kết sẽ thi đấu vòng chung kết. Trong trường hợp đội bóng đại diện nơi đăng cai vòng chung kết có mặt trong nhóm 7 đội có thành tích tốt nhất vòng loại thì đội thứ ba có thành tích tốt thứ nhì của 3 bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 25-12 tại Trung tâm PVF).


 An Nhiên