04:12, 02/12/2020

Hai cầu thủ Futsal Sanvinest Sanatech Khánh Hòa tập trung tuyển quốc gia

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 30-11 vừa qua Đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân trở lại tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh để tập luyện hướng tới Vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.
 

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 30-11 vừa qua Đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân trở lại tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh để tập luyện hướng tới Vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.
 
 
Khổng Đình Hùng - một trong hai cầu thủ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa tập trung đội tuyển Futsal quốc gia chuẩn bị cho Vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.
Khổng Đình Hùng - một trong hai cầu thủ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa tập trung đội tuyển Futsal quốc gia chuẩn bị cho Vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.
 
Được biết, sau nhiều lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại cuộc họp của Ban Futsal và Bóng đá bãi biển châu Á (ngày 10-11), AFC đã thông qua lịch thi đấu mới của Vòng chung kết giải futsal châu Á 2020, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23-3 đến 3-4-2021 tại Kuwait. 
 
Về phía đội tuyển Futsal Việt Nam với mục tiêu phấn đấu cạnh tranh suất dự Vòng chung kết FIFA Futsal Cup 2021, đội tuyển đã hội quân trở lại với danh sách 21 cầu thủ được triệu tập. Trong danh sách cầu thủ tập trung lần này, đội bóng Thái Sơn Nam vẫn là lực lượng nòng cốt với những gương mặt thi đấu xuất sắc tại giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia như: Thủ môn Hồ Văn Ý, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát… Bên cạnh đó, còn có hai gương mặt nổi trội của đội bóng Sanvinest Sanatech Khán Hòa là thủ môn Nguyễn Hoàng Anh và Khổng Đình Hùng - cầu thủ xuất sắc nhất giải cúp quốc gia. Ngoài những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, lần tập trung này còn có những gương mặt trẻ khác đến từ các đội Đà Nẵng, Cao Bằng, Thái Sơn Bắc như: Nguyễn Văn Hiếu, Huỳnh Mi Woen, Từ Minh Quang… Theo lịch, đội tập trung từ 30-11 đến 20-12, sau đó sẽ có trận đấu giao hữu với một câu lạc bộ trong nước trước khi bước vào thi đấu các trận bảng A vòng chung kết giải đấu với các đội Turkmenistan, Oman và Tajikistan.
 
A.N