10:12, 15/12/2020

Giải bóng đá vô địch sân 7 KPL-S2: C-CASA lần đầu lên ngôi vô địch

Giải bóng đá vô địch sân 7 KPL-S2 đã tìm ra tân vương C-CASA ở trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn. Đã có rất đông khán giả phố biển đến sân cổ vũ cho các đội bóng. Điều này chứng tỏ, sau 2 mùa giải, sân chơi KPL-S2 đã và đang dần chiếm cảm tình của người hâm mộ bóng đá phong trào phố biển.

 

 

Giải bóng đá vô địch sân 7 KPL-S2 đã tìm ra tân vương C-CASA ở trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn. Đã có rất đông khán giả phố biển đến sân cổ vũ cho các đội bóng. Điều này chứng tỏ, sau 2 mùa giải, sân chơi KPL-S2 đã và đang dần chiếm cảm tình của người hâm mộ bóng đá phong trào phố biển.

 

Trận đấu lượt cuối giữa C-CASA gặp Thành Thành.
Trận đấu lượt cuối giữa C-CASA gặp Thành Thành.
 
 
Từ đầu tháng 12, tại Nha Trang có 3 sự kiện thể thao lớn gồm: Giải bóng đá vô địch sân 7 KPL-S2, Vòng chung kết bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh Niên và vòng 2, vòng chung kết xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS. Cả 3 giải này đều rất chất lượng và đáng xem. Thế nhưng, những ai yêu mến môn thể thao vua và đến xem các trận đấu tại KPL-S2, U21 quốc gia mới thấy mức độ chênh lệch lượng khán giả đến sân giữa một bên KPL-S2 không có chỗ ngồi và bên kia có phần thưa thớt. Anh Nguyễn Phúc Nghĩa, một cổ động viên cho hay, sở dĩ anh chọn xem giải bóng đá phong trào vì theo dõi giải từ trước và hiện đã đi đến chặng cuối cùng. Ai cũng háo hức chờ đợi đội nào sẽ là tân vương giải đấu. Ngoài ra, các cầu thủ phong trào phần lớn đều là những cầu thủ của tỉnh, có sự quen thuộc nhất định. Hơn nữa, họ luôn thi đấu nhiệt tình, cống hiến nên xem họ đá rất thích.

 

Khán giả hào hứng đến xem đông nghịt.
Khán giả hào hứng đến xem đông nghịt.
 
 
Đúng vậy, KPL-S2 bước vào loạt trận cuối cùng (lượt 7) song tên nhà vô địch vẫn còn là ẩn số với sự cạnh tranh giữa C-CASA, Nam Phương Khánh Hòa. Ở lượt trận cuối, C-CASA đối đầu với cựu vương Thành Thành, trong khi Nam Phương Khánh Hòa gặp đối thủ yếu đến từ Phú Yên. Hai trận đấu này diễn ra cùng giờ và hai sân chỉ cách nhau vài mét. Lúc này, mọi ánh mắt khán giả đều hướng về cuộc đối đầu giữa C-CASA và Thành Thành, bởi nếu C-CASA giành chiến thắng họ sẽ trở thành nhà vô địch bất chấp kết quả trận đấu còn lại như thế nào; còn ngược lại, cơ hội lên ngôi sẽ thuộc về đội Nam Phương Khánh Hòa. Hiệp 1 trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính với những tình huống vào bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai bên. Trận đấu càng hấp dẫn hơn khi phía bên kia sân, đội bóng Nam Phương Khánh Hòa liên tiếp chọc thủng lưới Phú Yên với 4 bàn thắng. Khi ấy, các cầu thủ C-CASA trở nên gấp gáp, nóng vội. Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, thế nhưng, từ tình huống lỗi của thủ môn đội Thành Thành, C-CASA đã có bàn thắng khai thông bế tắc từ pha lập công của cầu thủ Điền Sơn. Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, các cầu thủ C-CASA thi đấu mạch lạc hơn và chỉ ít phút sau, Khắc Chí nâng tỷ số lên 2-0, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, qua đó đưa C-CASA lên ngôi vô địch.

 

 

Nguyễn Đình Ý Hòa thủ môn xuất sắc nhất giải.
Nguyễn Đình Ý Hòa đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất giải.

 

 

Điền Sơn cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Khắc Chí đoạt vua phá lưới giải đấu.

 

 

Điền Sơn cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Điền Sơn đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải.

 

 

Đội Olympic Gyms đạt giải ba.
Đội Olympic Gyms đoạt giải ba.

 

Á quân Nam Phương Khánh Hòa.
Á quân Nam Phương Khánh Hòa.

 

 

C-CASA nhà vô địch giải đấu lần 2.
C-CASA nhà vô địch giải đấu lần 2.
 
 
Phát biểu trong buổi lễ hạ màn giải đấu, ông Phạm Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Tổng Giám đốc VietFootball cho hay: “Khán giả Nha Trang đã mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời, góp phần tạo nên thành công cho giải lần thứ 2. Với không khí sôi động của bóng đá phong trào Khánh Hòa, Ban tổ chức đang cân nhắc việc đưa giải ngoại hạng VPL về Nha Trang”.
 
 
Được biết, VPL là giải đấu phong trào, được coi là siêu cúp toàn quốc với sự góp mặt của các đội mạnh 3 khu vực miền Bắc (giải HPL-S8), Trung (KPL-S2), Nam (SPL-S3). Nếu giải được tổ chức tại Nha Trang thì thật sự là tin vui đối với những ai yêu mến bóng đá phong trào của tỉnh.
 
 
Kết thúc giải, đội C-CASA vô địch; á quân Nam Phương Khánh Hòa; hạng ba Olympic Gyms; Thành Thành đoạt giải phong cách. Các giải phụ gồm: Nguyễn Khắc Chí - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; Điền Sơn - cầu thủ xuất sắc nhất và Nguyễn Đình Ý Hòa - thủ môn xuất sắc nhất.  
 
 
An Nhiên