12:11, 14/11/2020

Kỷ lục 17 năm bị phá ở giải điền kinh Quốc gia 2020

Nguyễn Thị Oanh chiến thắng nội dung 10.000m sau 34 phút 08 giây 54 chiều 13/11 - vượt qua kỷ lục mà đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân thiết lập năm 2003.
 
 

Nguyễn Thị Oanh chiến thắng nội dung 10.000m sau 34 phút 08 giây 54 chiều 13-11 - vượt qua kỷ lục mà đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân thiết lập năm 2003.

 

Nguyễn Thị Oanh dễ dàng chiến thắng ở cự ly sở trường 10.000m trên sân Mỹ Đình chiều 13/11. Ảnh: Kim Hoà.
Nguyễn Thị Oanh dễ dàng chiến thắng ở cự ly sở trường 10.000m trên sân Mỹ Đình chiều 13/11. Ảnh: Kim Hoà.
 
Ở nội dung thế mạnh, Nguyễn Thị Oanh không gặp nhiều khó khăn để vượt lên dẫn đầu. Trong những vòng cuối, khi chiến thắng của Oanh đã nằm chắc trong tầm tay, ban huấn luyện cùng người hâm mộ liên tục hô hào cổ vũ cô phá kỷ lục. Và chân chạy quê Bắc Giang đã thành công, thậm chí phá sâu gần 40 giây so với cột mốc được Trúc Vân lập ngày 12/12/2003, với thời gian 34 phút 48 giây 28.
 
Đây là tấm HC vàng thứ hai của Nguyễn Thị Oanh trong ngày thi đấu thứ tư. Buổi sáng, cô cũng cán đích đầu tiên ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. Tổng cộng, Oanh đã giành bốn HC vàng.
 
Nguyễn Thị Oanh là VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2019, sau khi gây tiếng vang ở SEA Games 30 với ba HC vàng ở các cự ly 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m cùng một kỷ lục Đại hội.
 
Cũng hôm nay, Lê Tú Chinh và ba đồng đội của đoàn TP HCM giành HC vàng tiếp sức 4x200m. Quách Công Lịch và Lê Trọng Hinh cùng góp công đem về chiến thắng ở nội dung 4x200m nam cho đoàn Thanh Hóa. Tuy nhiên, Công Lịch và các đồng đội thất bại ở cự ly 4x400m. Còn Nguyễn Thị Huyền, nhà vô địch ba kỳ liên tiếp ở SEA Games, cũng không thể giúp đoàn Nam Định giành HC vàng tiếp sức 4x400m. Cô cùng ba đồng đội cán đích thứ hai, sau Hà Nội.
 
Một số tấm HC vàng đáng chú ý khác trong ngày thi đấu thứ tư thuộc về Phan Thị Diểm (đoàn Hậu Giang, nhảy cao), Lâm Tùng Dương (đoàn Hà Nội, nhảy ba bước), Nguyễn Thị Hương (đoàn Hà Nội, nhảy ba bước), Nguyễn Ngọc Quang (đoàn Hà Nội, 110m rào), Huỳnh Mỹ Tiên (đoàn Vĩnh Long, 100m rào), Lê Tiến Long(đoàn Hà Tĩnh, 3000m vượt chướng ngại vật), Vũ Đức Anh (đoàn Hải Phòng, nhảy cao), Lê Thị Lài (đoàn Sóc Trăng, ném đĩa).
 
Theo VnExpress.net