09:08, 18/08/2020

Toàn bộ cầu thủ U22 Việt Nam âm tính với virus SARS-CoV-2, sẵn sàng bước vào tập luyện

Ngày 17-8, các cầu thủ U22 Việt Nam đã nhận kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Toàn bộ các thành viên đều khỏe mạnh và sẵn sàng cho những ngày tập luyện quan trọng trước mắt.
 

Ngày 17-8, các cầu thủ U22 Việt Nam đã nhận kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Toàn bộ các thành viên đều khỏe mạnh và sẵn sàng cho những ngày tập luyện quan trọng trước mắt.
 
Cụ thể, các cầu thủ, ban huấn luyện của U22 Việt Nam đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Với điều kiện về y tế đều được đảm bảo ở mức cao nhất, U22 Việt Nam sẽ bước vào quá trình tập luyện vào ngày nay (18-8). Quá trình xét nghiệm do Các chuyên gia y tế của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thực hiện. 
 
Trong đợt tập trung thứ 2 trong năm 2020 của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo triệu tập 48 cầu thủ, với mục đích rà soát, tạo cơ hội cho những người không có nhiều cơ hội thi đấu chứng tỏ năng lực. Trong đó, có khá nhiều cái tên thường xuyên góp mặt ở những đội tuyển trẻ trước đây như Đặng Văn Tới, Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Dụng Quang Nho, Thái Bá Sang, Minh Bình...
 
U22 Việt Nam tập trung từ ngày 18 đến 28-8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là đợt tập trung có số lượng cầu thủ lớn nhất từ trước đến nay của một đội tuyển Việt Nam.

 

Toàn bộ cầu thủ U22 Việt Nam âm tính với virus SARS-CoV-2, sẵn sàng bước vào tập luyện
Toàn bộ cầu thủ U22 Việt Nam âm tính với virus SARS-CoV-2, sẵn sàng bước vào tập luyện
Danh sách 48 cầu thủ U22 Việt Nam được triệu tập
 
- Thủ môn (5): Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).
 
- Hậu vệ (16): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Lê Thành Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Ngọc Hiệp (CLB Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (CLB TPHCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).
 
- Tiền vệ (18): Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đặng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh (SLNA), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (Bình Dương), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hoà), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh).
 
- Tiền đạo (9): Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hồ Thanh Minh (CLB Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (Công An Nhân dân).
 
 
Theo toquoc.vn