05:03, 09/03/2020

Vòng loại giải futsal vô địch quốc gia tại Nha Trang sẽ tổ chức không có khán giả

Ngày 9-3, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan về việc tổ chức Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 tại địa điểm Nhà Thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang.

 

 

Ngày 9-3, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan về việc tổ chức Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 tại địa điểm Nhà Thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang.

 

Theo kế hoạch, Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 21-3 đến 15-6 tại Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, giai đoạn I (vòng loại), và giai đoạn 2 (lượt đi), lễ khai mạc diễn ra từ ngày 21-3 đến 24-4 tại Nhà Thi đấu Trường Đại học Nha Trang; giai đoạn II (lượt về), lễ bế mạc diễn ra từ ngày 25-5 đến 15-6 tại Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP. Hồ Chí Minh. Các trận đấu ở 2 giai đoạn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3, VTC8 và nếu được sẽ tiếp sóng trên kênh KTV.
 
 
Khán giải đến xem giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2019 tại Nha Trang.
Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2019 tại Nha Trang. Ảnh minh họa
 
 
 
Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo về công tác tổ chức, ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, ông Nguyễn Đắc Tài rất hoan nghênh VOV, Ban tổ chức giải đã chọn Nha Trang, Khánh Hòa trở thành địa điểm tổ chức thường xuyên giải đấu, qua đó đồng ý sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để giải đấu diễn ra thành công.
 
Tuy vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Ban tổ chức giải đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, đội bóng, khán giả. Theo đó, giải sẽ tổ chức với phương án giai đoạn 1 vòng loại không có khán giả, khu vực thi đấu phải được cách ly, kiểm soát chặt chẽ; giao cho Sở Y tế hướng hướng dẫn Ban tổ chức triển khai các biện pháp khử trùng tại địa điểm thi đấu (trước ngày 19-3), hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan (máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước khử trùng…); giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối phối hợp với Ban tổ chức giải, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp công tác tuyên truyền, Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh… để giải diễn ra thành công.
 
A.N