05:11, 04/11/2017

Đội khách sẽ vượt qua rào cản?

Bất bại sau 5 lượt trận, có được 38 điểm, đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng V.League. Tuy vậy, chuyến làm khách trên sân của Xổ số kiến thiết Cần Thơ vào ngày 5-11 sẽ có không ít khó khăn đối với đội bóng phố biển.

Bất bại sau 5 lượt trận, có được 38 điểm, đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (S.KH-BVN) đang đứng trước cơ hội lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng V.League. Tuy vậy, chuyến làm khách trên sân của Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ vào ngày 5-11 sẽ có không ít khó khăn đối với đội bóng phố biển.


Đứng vị trí thứ 5, kém đội xếp đầu là Quảng Nam 4 điểm, S.KH-BVN không dễ “chen chân” vào nhóm cạnh tranh ngôi vị vô địch, song thầy trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân đang rộng cửa để lọt vào top 3. Có thể nói, sau 3 mùa giải chuyên nghiệp, lứa cầu thủ trẻ S.KH-BVN giờ đây đã thật sự trưởng thành. Nếu trước đây, S.KH-BVN được ví như “chú ngựa ô” với phong độ phập phù, lúc thì giành phần thắng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều trên sân khách, đôi khi lại èo ọt, thảm bại trước đội bóng ngang tầm, hoặc yếu hơn trên sân nhà… thì nay, điều đó đã không còn. Với chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại ở giai đoạn cuối lượt về mùa bóng năm nay, S.KH-BVN đàng hoàng trở thành một trong số đội bóng mạnh. Những cái tên như: Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Lâm Ti Phông, Trần Văn Vũ, Duy Thanh, Tuấn Mạnh… trước đây thường được đánh giá không cao thì giờ đây đã trở thành một tập thể không ngán bất kỳ đối thủ nào.


Ở lượt trận vòng 24, S.KH-BVN sẽ có chuyến làm khách trên sân Cần Thơ gặp đội XSKT Cần Thơ nằm ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đây là cơ hội để thầy trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân tích điểm. Nếu so sánh về thực lực các đội ở V.League, S.KH-BVN cũng chỉ được đánh giá ngang tầm với Cần Thơ. Tuy nhiên, việc đặt ra mục tiêu vượt qua XSKT Cần Thơ ngay trên sân đối thủ của S.KH-BVN là hoàn toàn có cơ sở. Bởi đội bóng phố biển đang có phong độ khá ổn định. Thêm vào đó, XSKT Cần Thơ chưa một lần giành được phần thắng trong các lần gặp nhau trước đó giữa 2 đội.


Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa đoàn quân của Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo sẽ buông xuôi dù cho họ cùng với Long An đang là 2 đội thuộc nhóm nguy cơ cao rớt hạng. So với Long An, đội bóng XSKT Cần Thơ có lợi thế hơn hẳn cả về mặt điểm số lẫn quyền tự quyết. Trên lý thuyết, XSKT Cần Thơ gần như chắc chắn suất trụ hạng vì họ đang hơn Long An 9 điểm. Không chỉ vậy, theo lịch, XSKT Cần Thơ lại được thi đấu 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước S.KH-BVN và Sông Lam Nghệ An trước khi có trận đối đầu trực tiếp với Long An ở vòng đấu cuối. Mặc dù vậy, đội bóng Tây Đô cũng rất cần điểm để tạo khoảng cách an toàn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Long An và những trận đấu trên sân nhà lúc này là cơ hội để thầy trò ông Vũ Quang Bảo kiếm điểm. Nếu không vì điểm số, XSKT Cần Thơ cũng sẽ đấu một trận sòng phẳng với S.KH-BVN vì khán giả nhà, vì danh dự của mình. Đó cũng là rào cản dành cho đội khách S.KH-BVN.


An Nhiên