08:27, 17/09/2026

Tottenham đang gặp vấn đề gì nơi hàng công?

CAO DUY

Sau 4 vòng đấu của mùa giải mới 2026 - 2027, thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi mới chỉ có vỏn vẹn 2 điểm. Đáng chú ý là họ vẫn chưa thể ghi được bất cứ bàn thắng nào dù thượng tầng câu lạc bộ đã rất hào phóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Vậy điều gì đang xảy ra đối với hàng công của Tottenham?

Roberto De Zerbi cần nhanh chóng giải quyết vấn đề chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá kém tại Tottenham. Nguồn: Wikimedia Commons.
Roberto De Zerbi cần nhanh chóng giải quyết vấn đề chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá kém tại Tottenham. Nguồn: Wikimedia Commons.

Sau những mùa giải trắng tay liên tiếp, thì thượng tầng Tottenham đã quyết định “móc hầu bao” để ủng hộ tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi tái thiết câu lạc bộ. Họ đã dùng hành động thực tế để cho thấy quyết tâm lấy lại hình ảnh của một “Big six”, chứ không phải là một câu lạc bộ ngoi ngóp ở khu vực cuối bảng xếp hạng lấy trụ hạng là mục tiêu của mùa giải.

Quyết tâm ấy đã được thể hiện thông qua xấp xỉ 400 triệu euro, một kỷ lục của câu lạc bộ, đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng hè 2026, với hàng loạt tân binh chất lượng cao về với sân Tottenham Hotspur như: Jan Paul Van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Savio, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mykhailo Mudryk, Omar Marmoush… Có thể nói đủ để cho Roberto De Zerbi xây dựng một đội hình hoàn toàn mới.

Đầu tư khủng là vậy, nhưng “Gà trống” đã làm được gì trong giai đoạn đầu mùa giải 2026 - 2027? Đó là 1 trận thắng duy nhất trước Charlton, một câu lạc bộ giải hạng Nhất, trên tổng số 6 trận đã đấu, còn lại là 2 trận hòa và 3 trận thua. Đáng chú ý không phải thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi đã bị loại khỏi cúp Liên đoàn sau trận thua trước Liverpool, mà là họ vẫn chưa có bất cứ trận thắng nào trong 4 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào.

Không nói tới cúp Liên đoàn, bởi ở sân chơi này họ vẫn biết cách ghi bàn, và bị loại không có gì tiếc nuối trước một Liverpool mạnh hơn rõ ràng. Nhưng ở đấu trường Ngoại hạng Anh, nơi họ gặp những đối thủ không phải là quá tầm như Nottingham Forest, Newcastle, Brentford và Everton, thì việc không thể ghi được bàn thắng nào chắc chắn sẽ là một hồi chuông báo động cho Roberto De Zerbi.

Nếu nhìn theo góc độ lạc quan của Roberto De Zerbi, thì họ đã có sự tiến bộ nơi hàng phòng ngự, khi không thể thủng lưới bàn nào trong 2 vòng đấu gần nhất, nếu so với 5 bàn thủng lưới sau 2 vòng đấu trước đó. Nhưng nếu nhìn vào thực tế thì nó lại hơi phũ phàng, đó là sau khi chi ra số tiền khổng lồ gần 400 triệu euro, thì Tottenham vẫn đang nằm đúng ở vị trí mà họ đã “cập bến” ở mùa giải trước: vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Nếu nhìn vào các thông số kỹ thuật của 4 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mà không nhìn vào tỷ số, thì mọi chuyện lại rất khác. Đó là ngoại trừ trận đấu khá tệ trước Brentford, thì nhìn chung thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi đều có thế trận tốt trước đối thủ. Cụ thể là trước Nottingham Forest, Newcastle, và Everton, “Gà trống” đều có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt, tung ra nhiều lần dứt điểm, có số bàn thắng được kỳ vọng cao… Nhưng vấn đề là họ không thể chuyển hóa cơ hội có được thành bàn thắng.

Trên thực tế thì những cái tên trên hàng công của Tottenham không hề tệ chút nào, những Sandro Tonali, Savio, Mykhailo Mudryk, Omar Marmoush, Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur… đều là những cầu thủ chất lượng cao, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì lại có điểm chung là liên tiếp phí phạm những cơ hội được tạo ra. Cũng không phải là họ chơi tệ đi, mà đơn giản có lẽ là chưa thể phát huy được trạng thái tốt nhất.

Không khó để thấy các chân sút của “Gà trống” luôn mang theo sự hấp tấp, nôn nóng nhất định trong những đường bóng cuối, trong những quyết định dứt điểm. Cái mà họ thiếu là sự bình tĩnh, giữ được cái đầu lạnh trong những thời khắc quyết định, nhưng có lẽ sự nôn nóng thể hiện bản thân, nôn nóng tìm kiếm bàn thắng để có được vị trí chính thức trong đội bóng mới…, đã khiến cho “thước ngắm” của họ bị lệch.

Dù phải tái thiết gần như từ đầu đối với Tottenham, nhưng thời gian dành cho Roberto De Zerbi sẽ là không quá nhiều. Với mức đầu tư khủng như vậy, thì thượng tầng của câu lạc bộ khó lòng chấp nhận tình trạng như hiện tại kéo dài. Chất liệu tốt đã có, mọi chuyện chỉ còn dựa vào khả năng xoay xở của Roberto De Zerbi mà thôi. Nếu không thể tạo nên những tín hiệu thực sự tích cực, thì Tottenham vẫn luôn là câu lạc bộ dứt khoát trong việc sa thải huấn luyện viên.

CAO DUY