Sau khi trở lại Real Madrid một cách khá bất ngờ, như một “quân bài trong tay áo” của Chủ tịch Florentino Perez, thì chắc chắn Jose Mourinho sẽ phải chứng minh bản thân vẫn còn hữu dụng, vẫn chưa “hết thời”. Vậy Mourinho sẽ phải làm gì để giúp “Kền kền trắng” trở nên hoàn thiện hơn?
Việc Chủ tịch Florentino Perez sử dụng Jose Mourinho như là một “quân bài trong tay áo” cho chiến dịch tranh cử của ông là một quyết định khá bất ngờ, nhưng nếu suy xét kỹ thì lại là một sự lựa chọn rất tốt cho tình hình của Real Madrid hiện tại. Đó là bởi, chỉ có mẫu huấn luyện viên cá tính, quyết đoán và cứng rắn mới có thể “dẹp loạn” nơi phòng thay đồ của câu lạc bộ vào lúc này. Và đó cũng là lý do khiến Florentino Perez dễ dàng thắng cử, cũng như Mourinho nhanh chóng tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Bernabeu.
![]() |
| Mourinho có khá nhiều vấn đề phải giải quyết ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026 để giúp Real Madrid trở nên hoàn thiện hơn. Nguồn commons.wikimedia |
Sau khi trở thành “kiến trúc sư trưởng” tại Real Madrid, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mourinho chắc chắn là làm thế nào để câu lạc bộ này trở nên hoàn thiện hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức mạnh hướng tới những mục tiêu lớn trong mùa giải mới 2026 - 2027. Mà trên thực tế thì câu trả lời cho vấn đề này thực ra là không quá khó, nhưng đưa nó vào thực tế thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Để trả lời cho vấn đề này, đã có 3 bài toán đặt sẵn chờ Jose Mourinho giải, đó là: xây dựng lại hàng thủ cho vững chắc hơn, tìm kiếm nhân sự bổ sung cho tuyến giữa, và giải quyết những sự khúc mắc nơi hàng công. Nếu có thể giải quyết được 3 vấn đề này, sức mạnh của Real Madrid chắc chắn sẽ tăng nhiều.
Không khó để thấy ngay trở lại Real Madrid, Mourinho đã lập tức thực hiện những phương án xây dựng lại hàng thủ. Nói đến hàng thủ thì đây chính là sở trường của vị huấn luyện viên này, có lẽ vì vậy mà ông đã tập trung vào nó trước hết. 4 tân binh cho hàng thủ là Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và Ousmane Diomande đã cho thấy sự chú trọng của Jose Mourinho đối với hàng thủ lớn đến thế nào.
Vấn đề tiếp theo mà Mourinho đang giải quyết chính là tìm kiếm nhân sự bổ sung cho tuyến giữa, nơi Real Madrid thường xuyên phải thi đấu với tình trạng chắp vá cùng thiếu đi người cầm trịch thực sự đẳng cấp. Bernardo Silva có thể xem là sự bổ sung chất lượng để có thể sát cánh cùng với những Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler…
Nhưng những “công nhân” như Aurelien Tchouameni hoặc Eduardo Camavinga rõ ràng là không phải là quá cần thiết, còn mẫu “ông chủ” khu trung tuyến như Rodri mới là mục tiêu mà Mourinho đang cực kỳ muốn đưa về. Vấn đề là khả năng đưa Rodri về từ Manchester City không quá cao, nên có lẽ Mourinho sẽ phải hướng tới những phương án dự phòng như Arda Guler hoặc Thiago Pitarch trong khi chờ đợi nhân sự đẳng cấp hơn, thay vì “đặt cược” tất cả vào một mục tiêu không quá chắc chắn.
Vấn đề cuối cùng mà Mourinho sẽ phải giải quyết trước khi mùa giải mới bắt đầu, đó chính là hàng công, nơi ông sẽ không cần phải mua sắm gì thêm bởi nó đang tỏ ra chật chội. Vinicius Junior và Kylian Mbappe chắc chắn đang là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, và như người ta thường hay nói “một núi khó dung hai hổ”, sự “bằng mặt không bằng lòng” và giẫm chân lên nhau giữa 2 chân sút này là điều… thường thấy trong những mùa giải trước.
Rõ ràng là việc lựa chọn ra một tiền đạo chủ lực, và những mũi tấn công hỗ trợ từ hai cánh một cách rõ ràng, chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh hơn hẳn việc 2 cầu thủ tấn công dù rất xuất sắc nhưng không ai phục ai, thường xuyên giẫm chân lên nhau. Hoặc bán đi một trong hai, đưa về những sự hỗ trợ, dự bị ổn định hơn, hoặc thuyết phục được một trong hai chấn nhận hy sinh, đó đều là nhiệm vụ không hề dễ dàng mà Mourinho sẽ phải làm được ngay trong hè này.
Với những gì mà Mourinho đang có trong tay tại Real Madrid, nếu có thể giải quyết tốt 3 vấn đề trên, chắc chắn sức mạnh của câu lạc bộ này sẽ tăng lên đáng kể. Dù không có thành tích gì nổi bật trong những năm gần đây, nhưng bản lĩnh và khả năng cầm quân của “Người đặc biệt” vẫn là điều không ai có thể xem thường. Chắc chắn La Liga mùa giải mới 2026 - 2027 sẽ rất đáng xem với sự xuất hiện của vị huấn luyện viên làm tài mà cũng nhiều tật này.
CAO DUY






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin