11:12, 26/12/2022

AFF Cup 2022, Việt Nam gặp Malaysia: Lợi thế cho đội chủ nhà

Đội tuyển Malaysia đang tỏ ra khá tự tin trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình (19 giờ 30 ngày 27-12) sau khi giành 2 trận thắng khi gặp Myanmar và Lào, tạm thời dẫn đầu bảng B, AFF Cup 2022. Song, đội tuyển Việt Nam cũng có được lợi thế khi thi đấu trên sân nhà và có thành tích đối đầu bất bại trước đối thủ.

Đội tuyển Malaysia đang tỏ ra khá tự tin trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình (19 giờ 30 ngày 27-12) sau khi giành 2 trận thắng khi gặp Myanmar và Lào, tạm thời dẫn đầu bảng B, AFF Cup 2022. Song, đội tuyển Việt Nam cũng có được lợi thế khi thi đấu trên sân nhà và có thành tích đối đầu bất bại trước đối thủ.


Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa 2 đội tuyển trưa 26-12, Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Malaysia Kim Pan Gon thừa nhận, đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Malaysia bởi đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh. Tuy vậy, ông và các học trò tự tin nắm rõ điểm yếu của đội tuyển Việt Nam và sẽ giành chiến thắng cho dù phải thi đấu trên sân khách. Cơ sở để tân HLV Kim Pan Gon tự tin bởi ông đã dẫn dắt tuyển Malaysia có khởi đầu ấn tượng với 2 trận thắng 1-0 khi gặp Myanmar và 5-0 khi gặp Lào tại bảng B.

 

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà gặp Malaysia. Nguồn: VFF

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà gặp Malaysia. Nguồn: VFF


Cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Malaysia. Nếu vượt qua tuyển Việt Nam, Malaysia không chỉ giành vé vào bán kết với tư cách là đội đứng đầu bảng đấu, mà còn cải thiện thành tích trong các cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Bất lợi lớn nhất của đội khách là phải di chuyển quãng đường xa, có số ngày nghỉ ít hơn so với tuyển Việt Nam, song nhìn cách các cầu thủ Malaysia di chuyển trên sân trong trận đấu với Lào thì có thể thấy, họ có nền tảng thể lực rất sung mãn, cách tiếp cận khung thành đối phương rất đa dạng. Malaysia đang có đội hình chất lượng, đặc biệt là những cầu thủ nhập tịch, như: Lee Tuck, Stuart Wilkin, Ezequiel Aguero… và tất cả đều tự tin, sẵn sàng trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.


Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-Seo cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ khi thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn trên sân nhà của các học trò. Đặc biệt, ông Park đánh giá cao về người đồng nghiệp cùng quê hương ở phía bên kia chiến tuyến khi nói rằng, kể từ khi HLV Kim Pan Gon dẫn dắt, lối chơi của Malaysia khác rất nhiều và tinh thần của các cầu thủ lên cao. Tuy vậy, ông vẫn luôn đặt niềm tin vào các học trò sẽ có trận đấu tốt và mang về chiến thắng.


Hiện tại, tuyển Việt Nam đang sở hữu đội hình chất lượng với sự trở lại của các cầu thủ nhiều kinh nghiệm, như: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Lâm, cùng với những cầu thủ trẻ đã khẳng định được vị trí, tên tuổi của mình tại các đấu trường trong nước, quốc tế. Tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn so với đối thủ khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, có quãng thời gian nghỉ ngơi dài hơn, chuỗi thành tích đối đầu tốt hơn… Đây chính là cơ sở để người hâm mộ bóng đá nước nhà tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-Seo có được trận thắng, qua đó hướng đến mục tiêu giành vé vào bán kết với vị trí dẫn đầu bảng B.


A.N