09:07, 09/07/2022

Inter Milan đang "đi chợ" với một túi tiền eo hẹp

Khác với những Juventus, Napoli, AS Roma… đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, thì Inter Milan đang có một kỳ chuyển nhượng Hè 2022 khá là im hơi lặng tiếng. Khi mà những bản hợp đồng chính vẫn hướng tới chuyển nhượng tự do và cho mượn, thì liệu sức mạnh của họ có đủ để cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa giải mới hay không?

Khác với những Juventus, Napoli, AS Roma… đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, thì Inter Milan đang có một kỳ chuyển nhượng Hè 2022 khá là im hơi lặng tiếng. Khi mà những bản hợp đồng chính vẫn hướng tới chuyển nhượng tự do và cho mượn, thì liệu sức mạnh của họ có đủ để cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa giải mới hay không?

 

Romelu Lukaku đang là bản hợp đồng có giá trị nhất của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022, dù cho chỉ là bản hợp đồng mượn từ Chelsea.
Romelu Lukaku đang là bản hợp đồng có giá trị nhất của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022, dù cho chỉ là bản hợp đồng mượn từ Chelsea.


Mùa giải 2022 - 2023 câu lạc bộ Inter Milan đã không còn sức mạnh để lên ngôi vô địch Serie A như mùa giải 2021 - 2022 nữa, một mùa giải mà họ đã gần như thống trị Serie A với khoảng cách lên tới 12 điểm so với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Dù vẫn là một cuộc đua song mã cùng AC Milan trong suốt cả mùa giải, nhưng với sự hụt hơi nơi hàng công khi Edin Dzeko đã quá chậm chạp ở độ tuổi 36, cùng với sự phụ thuộc vào Marcelo Brozovic ở khu vực giữa sân khi cầu thủ này gặp chấn thương khá nhiều trong mùa giải, thì Inter Milan đã phải chịu về thứ 2 với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Chính vì điều này mà người hâm mộ Inter Milan rất kỳ vọng vào một kỳ chuyển nhượng Hè 2022 tốt đẹp, câu lạc bộ mà họ yêu mến có thể bổ sung lực lượng đủ để lấy lại ngôi vương Serie A từ tay AC Milan.


Nhưng có vẻ như những gì mà người hâm mộ Inter Milan nhận được đang không thể thỏa mãn sự kỳ vọng, khi cách mà câu lạc bộ này “đi chợ” lại tỏ vẻ hết sức dè sẻn tiết kiệm, không có chút nào thể hiện sự tham vọng mà một câu lạc bộ hướng tới chức vô địch Serie A cần có. Cho tới thời điểm hiện tại những gì mà Inter Milan có được trên thị trường chuyển nhượng Hè 2022 là gì? Là bản hợp đồng mượn Romelu Lukaku từ Chelsea, là 2 bản hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do của Andre Onana sau thời gian bị treo giò và Henrikh Mkhitaryan sau khi hết hạn hợp đồng với AS Roma, và chính thức mua Joaquin Correa nhưng thực ra đã có cầu thủ này từ mùa giải trước theo dạng cho mượn.


Như vậy những gì mà Inter Milan đang có được trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022 là 2 bản hợp đồng chuyển nhượng tự do, và 1 bản hợp đồng cho mượn. Đây là những bản hợp đồng thuần túy là lấp vào những vị trí đang thiếu, khi đưa Romelu Lukaku về vị trí vốn phải đưa Edin Dzeko lấp tạm, đưa Andre Onana về thay cho thủ thành Samir Handanovic đã 37 tuổi, và Henrikh Mkhitaryan năm nay 33 tuổi về thay cho Ivan Perisic cũng 33 tuổi đã chuyển qua thi đấu cho Tottenham. Như vậy những gì mà Inter Milan đang làm chỉ thuần túy là lấp vào những vị trí đang thiếu hụt, trả lại cho câu lạc bộ này một hình thái vận hành tương tự như mùa giải 2021 - 2022.


Như vậy một vấn đề sẽ được đặt ra, đó là chiều sâu đội hình cần thiết để Inter Milan có thể đua đường dài, thậm chí là thi đấu trên nhiều mặt trận ở đâu, khi các vị trí của họ không có đủ những sự thay thế chất lượng, cũng như các lão tướng như Matteo Darmian 32 tuổi, Aleksandar Kolarov 36 tuổi, Danilo D'Ambrosio 33 tuổi, Arturo Vidal 35 tuổi, Alexis Sanchez 33 tuổi… rõ ràng là khó lòng có thể thi đấu với 100% phong độ trong suốt cả mùa giải. Một khi đội hình không đủ chiều sâu, khả năng hụt hơi vào cuối mùa sẽ khá là cao.


Dù cho xét trên thị trường chuyển nhượng thì AC Milan cũng không có hoạt động gì mạnh mẽ, nhưng những cái tên khác như Juventus, Napoli, AS Roma… đều không giấu diếm tham vọng khi rất tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng Hè 2022. Đặc biệt là Juventus, một ông lớn đang muốn lấy lại vị thế thống trị Serie A trong quá khứ, cũng đang rất mạnh tay đầu tư những bản hợp đồng bom tấn cũng như chất lượng cao như Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Angel Di Maria, Paul Pogba… và có vẻ như vẫn chưa chịu dừng lại. Với những sự đầu tư mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là những người hâm mộ câu lạc bộ Inter Milan không thể không cảm thấy lo ngại khi câu lạc bộ mà họ yên mến có vẻ như đang “đi chợ” với một tui tiền khá là eo hẹp. Ai cũng hiểu đạo lý “có thực mới vực được đạo”, nếu như không có được một đội hình đủ sức mạnh và chiều sâu, Inter Milan sẽ khó có thể đạt được những mục tiêu lớn trong mùa giải mới 2022 - 2023.

Cao Duy