10:06, 14/06/2021

UAE - Việt Nam (23 giờ 45 ngày 15-6): Chủ động vẫn hơn

Gặp UAE ở lượt đấu cuối vòng loại World Cup bảng G khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm là đi tiếp đến vòng loại thứ 3. Nếu thua UAE, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn để đi tiếp với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong hoàn cảnh đó, tuyển Việt Nam cần chủ động nắm chắc vận mệnh của mình hơn là chờ kết quả các trận đấu ở bảng khác.

Gặp UAE ở lượt đấu cuối vòng loại World Cup bảng G khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm là đi tiếp đến vòng loại thứ 3. Nếu thua UAE, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn để đi tiếp với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong hoàn cảnh đó, tuyển Việt Nam cần chủ động nắm chắc vận mệnh của mình hơn là chờ kết quả các trận đấu ở bảng khác.


Trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp chủ nhà UAE là cuộc quyết đấu không khoan nhượng để giành vị trí nhất bảng - đồng nghĩa với chiếc vé đi thẳng vào vòng loại thứ 3 World Cup. Dẫn đầu với 17 điểm và hơn UAE 2 điểm, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là đủ; trong khi UAE muốn đi tiếp buộc phải thắng. Tuy nhiên, để đội tuyển Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đi tiếp không phải chuyện dễ bởi UAE đang chứng tỏ họ rất mạnh. Cụ thể, UAE đang có những lợi thế nhất định. Họ được chơi trên sân Zabeel, nơi mà trong 5 trận gần đây họ đều giành chiến thắng. Không chỉ vậy, trong sơ đồ chiến thuật của UAE, bộ ba tấn công Ali Mabkhout, Canedo, Fabio Lina (nhập tịch từ Brazil) đang cho thấy sức mạnh hủy diệt khi ghi được 10 bàn thắng sau 3 trận đấu. Đó chính là lý do tuyển UAE rất nóng lòng quyết đấu với tuyển Việt Nam để đòi lại món nợ thua 0-1 trên sân Mỹ Đình cách đây gần 2 năm.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet


Trong khi đó, sau 2 trận thắng trước Indonesia và Malaysia, báo chí các nước trong khu vực đã dành không ít từ ngữ hoa mỹ để nói về thắng lợi cũng như điểm mạnh của tuyển Việt Nam. Tờ The National News chỉ ra rằng, vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam là tính kỷ luật, các cầu thủ luôn tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra và chơi với sự tự tin, lạnh lùng. Nếu UAE không duy trì được phong độ và sự tập trung, họ sẽ phải ôm hận. Hiện tại, ngoài Tuấn Anh bị chấn thương ở cổ chân trong trận đấu với Indonesia, các cầu thủ khác đều có thể thi đấu, đặc biệt Quang Hải cũng được trở lại sau án treo giò. Như vậy, mọi phương án tốt nhất về nhân sự cũng như chiến thuật đều có thể được sử dụng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cũng phải chịu thiệt thòi lớn do Huấn luyện viên Park Hang-Seo bị cấm chỉ đạo. Mặc dù vậy, trong phát biểu mới đây, ông Park cho hay, toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để đối đầu với UAE và việc ông bị cấm chỉ đạo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu.


Như vậy, trận đấu giữa đội có hàng phòng ngự tốt nhất bảng G (tuyển Việt Nam mới chỉ để thủng lưới 2 bàn) và đội có hàng công mạnh nhất (các cầu thủ UAE ghi được 20 bàn sau 7 lượt trận) chắc chắn sẽ là thử thách lớn dù tuyển Việt Nam nắm thế chủ động ở trận này khi chỉ cần 1 điểm. Nếu thất bại, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp khi xếp nhì bảng với 11 điểm và sẽ chờ kết quả các trận đấu ở bảng khác.

 

Theo quy định, ngoài các đội nhất bảng, 5 đội đứng nhì của 8 bảng sẽ được vào vòng 3. Trong trường hợp thua UAE, Việt Nam sẽ đứng nhì với 11 điểm. Hiện chỉ có Oman (bảng E) gần như chắc suất khi chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng Bangladesh ở lượt đấu cuối nên sẽ có 12 điểm. 2 đội nhì bảng F (Tajikistan hoặc Kyrgyzstan) và H (Lebanon) đều kém Việt Nam. Vì vậy, chỉ cần 1 trong 4 đội nhì của các bảng A, B, C, D gặp bất lợi thì Việt Nam sẽ đi tiếp. Hiện 4 đội nhì bảng lần lượt là: Trung Quốc (bảng A, 10 điểm), Jordan (bảng B, 8 điểm), Iran (bảng C, 9 điểm), Uzebkistan (bảng D, 9 điểm). Ở lượt đấu cuối, 4 đội này đều phải gặp đội nhất bảng: Trung Quốc gặp Syria; Jordan gặp Úc; Iran gặp Iraq; Uzebekistan gặp Ả Rập Xê Út. Trừ Trung Quốc chỉ cần 1 điểm, các đội nhì bảng khác buộc phải thắng mới cạnh tranh được điểm số với tuyển Việt Nam.
 


An Nhiên