01:09, 10/09/2020

Giải cờ vua Candidates trở lại từ tháng 11

Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) thông báo vòng tám của Candidates 2020 diễn ra ngày 1-11 tại thành phố Ekaterinburg, Nga.
 

Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) thông báo vòng tám của Candidates 2020 diễn ra ngày 1-11 tại thành phố Ekaterinburg, Nga.
 
Giai đoạn hai của Candidates 2020 diễn ra từ 1-11 đến 11-11. Các kỳ thủ cần đến Ekaterinburg sớm từ ngày 28-10, và không cần phải cách ly.

 

Giải cờ vua Candidates trở lại trong tháng 11-2020, tại Nga hoặc Georgia. Ảnh: Chess.com
Giải cờ vua Candidates trở lại trong tháng 11-2020, tại Nga hoặc Georgia. Ảnh: Chess.com
 
FIDE cũng chuẩn bị địa điểm dự phòng, trong trường hợp Covid-19 lại bùng phát ở Ekaterinburg. Khi đó, giải sẽ chuyển sang thi đấu tại thủ đô Tbisili, Georgia, trong thời gian tương tự.
 
Candidates quy tụ tám kỳ thủ, đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra người tranh ngôi Vua cờ với Magnus Carlsen. Trận tranh ngôi dự kiến diễn ra cuối năm 2020, nhưng vì đại dịch, dời sang 2021.
 
Giai đoạn một của Candidates diễn ra từ 17-3 đến 25-3, cũng tại Ekaterinburg. Sau bảy vòng đầu tiên, Maxime Vachier-Lagrave và Ian Nepomniachtchi đồng dẫn đầu với 4,5 điểm. Bốn kỳ thủ đứng sau với 3,5 điểm là Fabiano Caruana, Anish Giri, Vương Hạo và Alexander Grischuk. Đinh Lập Nhân và Kirill Alekseenko mới được 2,5 điểm. Sau đó giải dừng thi đấu vì đại dịch bùng phát.
 
"Tôi nghĩ FIDE đang đi đúng hướng", Vachier-Lagrave nói. "Phần lớn môn thể thao đã thi đấu trở lại, và tôi rất háo hức tiếp tục tranh tài ở Candidates. Tôi hy vọng họ có thể tạo ra môi trường thi đấu an toàn nhất, để không kỳ thủ nào thấy bất tiện".
 
Vachier-Lagrave dự Candidates nhờ vé vớt, thế chỗ Teimour Radjabov - nhà vô địch Cup Thế giới 2019. Radjabov từ chối dự Candidates vì Covid-19.
 
Theo VnExpress.net