09:06, 01/06/2020

Áo đồng ý tổ chức chặng F1 mở màn mùa giải

Giải đua F1 2020 được chính phủ Áo "bật đen xanh" để bắt đầu trong tháng 7, sau bốn tháng bị hoãn do Covid-19.  
 

Giải đua F1 2020 được chính phủ Áo "bật đen xanh" để bắt đầu trong tháng 7, sau bốn tháng bị hoãn do Covid-19.  
 
Áo sẵn sàng tổ chức hai chặng đua, dự kiến vào ngày 5-7 và 12-7. Bộ y tế nước này cho biết tình hình Covid-19 đã được kiểm soát và các sự kiện thể thao có thể diễn ra. Dù vậy, khán giả thực địa vẫn chưa thể tham dự, nếu hai chặng đua được tổ chức.

 

Mùa giải F1 2020 nhiều khả năng sẽ bắt đầu ở Áo vào ngày 5-7. Ảnh: Reuters.
Mùa giải F1 2020 nhiều khả năng sẽ bắt đầu ở Áo vào ngày 5-7. Ảnh: Reuters.
 
Địa điểm tổ chức hai sự kiện này sẽ ở làng Spielberg, cách thủ đô Vienna 200 km về hướng Tây Nam. Theo thông báo từ Liên đoàn đua ôtô thể thao quốc tế, các đội đua được mang theo tối đa 80 người trong mỗi chặng đua. 
 
Khi giải đua trở lại vào ngày 5-7, các tay đua sẽ trải qua hơn nửa năm không thi đấu. Đầu tháng 5, Lewis Hamilton thừa nhận việc nghỉ quá lâu khiến anh mất động lực. Một số người lo ngại việc các tay đua rời xa vô-lăng sẽ khiến chất lượng cuộc đua giảm sút hoặc dễ xảy ra tai nạn hơn.
 
"Tôi nghĩ chưa có khi nào các tay đua phải rời xa chiếc xe lâu đến thế. Nhưng tôi nghĩ sẽ có một sự tiếp nối tại Áo với những gì chúng tôi làm ở cuối mùa giải năm ngoái. Tôi không thấy có sự thay đổi lớn nào cả", Giám đốc Đường đua F1 Michael Masi khẳng định.
 
"Suy cho cùng, chúng tôi đang có 20 tay đua giỏi nhất thế giới. Phải có lý do họ mới góp mặt ở F1. Họ có thể không cầm vô-lăng trong thời gian gần đây, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ tác động quá lớn đến khả năng của các tay đua", Masi nói tiếp.
 
Theo VnExpress.net