09:08, 02/08/2018

Con trai Michael Schumacher lần đầu thắng chặng đua F3

Mick Schumacher về nhất chặng F3 châu Âu tại chính trường đua Spa-Francorchamps mà người cha nổi tiếng từng vô địch 26 năm trước.
 

Mick Schumacher về nhất chặng F3 châu Âu tại chính trường đua Spa-Francorchamps mà người cha nổi tiếng từng vô địch 26 năm trước.
 
Sau 45 chặng đua F3, Mick đã có chức vô địch đầu tiên tại Spa-Francorchamps, Bỉ cuối tuần qua. Đây là chặng thứ năm của mùa giải F3 châu Âu 2018.
 
Ở tuổi 19, Mick tái hiện hình ảnh đăng quang của người cha huyền thoại Michael Schumacher. Năm 1991, Schumacher lần đầu chiến thắng chặng F1 cũng tại Spa Francorchamps, mở ra giai đoạn ông thống trị môn thể thao tốc độ nhất hành tinh.

 

Mick Schumacher phấn khích khi thắng chặng F3 châu Âu cuối tuần qua. Ảnh: AutoBild.
Mick Schumacher phấn khích khi thắng chặng F3 châu Âu cuối tuần qua. Ảnh: AutoBild.
 
Mick hiện khoác áo đội Prema Powerteam Dallara-Mercedes. Anh về nhất chặng dù chỉ xuất phát thứ sáu và xảy ra va chạm với xe khác ngay vòng đầu. "Spa có vẻ là miền đất lành của gia đình Schumacher", Mick nửa đùa nửa thật. "Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là động lực để tôi vươn lên".
 
Mick Schumacher tham dự F3 từ năm 2017 sau hai năm thi đấu ở F4 và những hạng thấp hơn. Cha anh, Michael Schumacher vô địch F1 ở tuổi 22 và giữ kỷ lục bảy lần vô địch thế giới. “Tôi tin mình có gene từ cha. Những gì tôi phải làm là chăm chỉ tập luyện”, Mick chia sẻ.
 
Michael Schumacher hiện vẫn điều trị tại nhà riêng ở Thụy Sĩ sau tai nạn trượt tuyết thảm khốc xảy ra ngày 30/12/2013. Hai năm gần đây, tin tức về sức khỏe của ngôi sao 49 tuổi được gia đình giữ kín.
 
Một số nguồn tin cho rằng Schumacher đã tỉnh lại và có thể giao tiếp với người thân. Tuy nhiên, trong phát biểu hồi năm ngoái, người đại diện Sabine Kehm khẳng định con đường hồi phục của huyền thoại người Đức còn rất dài.
 
Theo VnExpress.net