07:07, 31/07/2004

"Dream team" của V-League 2004

LĐBĐVN đã chính thức công bố kết quả kiểm phiếu của việc bầu chọn đội hình tiêu biểu V.League 2004 do các cơ quan thông tấn báo chí gửi về (theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và bao gồm...

Đức Thắng (phải) - điểm sáng hiếm hoi của Thể Công tại V-League 2004.

LĐBĐVN đã chính thức công bố kết quả kiểm phiếu của việc bầu chọn đội hình tiêu biểu V.League 2004 do các cơ quan thông tấn báo chí gửi về (theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và bao gồm cả đội hình dự bị). Không nhiều bất ngờ, ngoại trừ việc vắng mặt của “Quả bóng vàng” Phạm Văn Quyến. Trong danh sách 22 cầu thủ lọt vào ĐHTB của V.League 2004, có 10 cầu thủ hiện đang khoác áo ĐTQG.

Thủ môn:

Bùi Quang Huy (SĐ.NĐ): Một mùa giải tuyệt vời của thủ thành trẻ trong màu áo SĐ.NĐ. Trở thành Thủ môn xuất sắc nhất V.League 2004, lập một kỷ lục với 450 phút không để thủng lưới và danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tháng 5, việc được gọi vào ĐTQG chính là phần thưởng xứng đáng đối với tài năng trẻ của SĐ.NĐ. Dự bị: Dương Hồng Sơn.

Hậu vệ:

Trung vệ Aphonse (SLNA): Không ngạc nhiên khi SLNA chỉ muốn giữ lại một mình Aphonse sau khi V.League 2004 kết thúc. Đó là mẫu trung vệ hiện đại với phong cách chơi bóng tinh tế, rất đầu óc. Sự toàn diện của trung vệ này là một phần quan trọng giúp cho SLNA “dám” mạnh dạn chuyển đổi sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Aphonse sẽ vẫn là con bài chiến thuật quan trọng nhất của SLNA mùa giải sau, chắc chắn là như thế. Dự bị: Lê Anh Dũng (LG. HN ACB).

Trung vệ Trịnh Duy Quang (HAGL): Ở vị trí trung vệ thòng, không có cầu thủ nào có thể vượt mặt được đội trưởng của HAGL. Âm thầm và khá kín tiếng, rất mạnh trong khả năng bọc lót và lấp chỗ trống nơi hàng phòng ngự, trung vệ của HAGL đã khiến những người khó tính nhất cũng bị thuyết phục. Duy Quang vẫn còn nhiều cơ hội để thể hiện mình trong màu áo ĐTQG khi lọt vào mắt xanh của HLV Tavares. Dự bị: Niweat Siriwong (NHĐA.TP).

Hậu vệ phải Văn Nhiên (SĐ.NĐ): Đó là một trong số những cầu thủ chạy cánh tốt nhất ở V.League hiện nay. Chơi được ở cả hai biên, tốc độ, sức bền cực tốt và phong độ ổn định liên tục trong suốt cả mùa giải, Văn Nhiên xứng đáng là sự lựa chọn số 1 ở hành lang bên phải. Dự bị: Trần Hải Lâm (HAGL).

Hậu vệ trái Đức Thắng (TC): Một trong những điểm sáng hiếm hoi của Thể Công ở mùa giải này. Dù liên tục bị chấn thương hành hạ, Đức Thắng vẫn thuyết phục được tất cả mọi người bởi tinh thần và phong độ thi đấu tuyệt vời mỗi khi xuất trận. Được trở lại ĐTQG là một phần thưởng lớn đối với người đội trưởng gương mẫu của Thể Công. Dự bị: Lưu Danh Minh (LG.HN.ACB).

Tiền vệ:

Tiền vệ trung tâm Dusit (HAGL): Khi đội bóng phố Núi gặp khó khăn về nhân sự và đôn Dusit lên đá ở giữa sân như một tiền vệ trung tâm, anh đã làm được hơn cả mong đợi. Kỹ thuật tuyệt vời, kinh nghiệm và tinh quái, Dusit được xem là khám phá lớn nhất của HAGL mùa giải này. Dự bị: Issawa (Bình Định).

Tiền vệ phải Minh Phương: Một mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Minh Phương đã trưởng thành lên rất nhiều và là chỗ dựa vững chắc của GĐT.LA. Dự bị: Trần Duy Quang (Delta Đồng Tháp).

Tiền vệ trái Phan Văn Tài Em (GĐT.LA): Cùng với Minh Phương, Tài Em là một trong hai trụ cột không thể thiếu của GĐT.LA. Cần mẫn và luôn chơi với 100% khả năng của mình, vị trí số 1 nơi cánh trái đương nhiên thuộc về Tài Em. Dự bị: Thạch Bảo Khanh (Thể Công).

Tiền vệ tấn công Julien (SLNA): Không quá xuất sắc và thường chỉ chơi tròn vai khi bị đẩy xuống chơi ở giữa sân, việc cầu thủ có vị trí sở trường là tiền đạo này lọt vào ĐHTB ở vị trí tiền trung tâm có thể xem là một bất ngờ. Dự bị: Trung Kiên (SĐ.NĐ).

Tiền đạo:

Amaobi (SĐ.NĐ): Vua phá lưới V.League 2004 với 15 bàn thắng và là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của SĐ.NĐ, đó là Amaobi. Dũng mãnh, tốc độ và khả năng săn bàn nhạy bén, Amaobi đã và sẽ là nỗi khiếp sợ của tất cả các hàng phòng ngự ở V-League. Dự bị: Lê Công Vinh (SLNA).

Kiatisuk (HAGL): Không quá khi nói rằng Zico Thái là “50% sức mạnh của HAGL”. Vai trò và ảnh hưởng của Kiatisak thì có lẽ không cần phải nói nhiều. Thủ lĩnh và là đầu tầu của HAGL, Kiatisuk ghi tới 14 bàn thắng và không ai xuất sắc hơn anh ở vị trí tiền đạo.Dự bị: Mauricio (LG. HN ACB).

Theo Bóng đá