05:12, 13/12/2021

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin lên lịch hội đàm trực tuyến

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/12.
 
 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/12.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một lần gặp gỡ tại Moskva. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một lần gặp gỡ tại Moskva. Ảnh: AP
 
Kênh CNBC (Mỹ) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận thông tin này ngày 13/12.
 
Sự kiện này diễn ra ở thời điểm diễn biến ở biên giới Nga-Ukraine gây chú ý dư luận quốc tế. Mỹ và lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào ngày 12/12 đã ra thông báo chỉ trích Nga về vấn đề liên quan đến Ukraine.
 
Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nhiều nguồn giấu tên cho biết nội dung tập trung bàn thảo của G7 trong cuối tuần qua còn bao hàm cả Trung Quốc.
 
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã gặp gỡ trực tuyến vào cuối tháng 6. Trung Quốc và Nga đã tập trung mối quan hệ song phương vào thương mại, đặc biệt là năng lượng. Trong năm nay, Trung Quốc đã mua lượng lớn than đá và nhiên liệu từ quốc gia láng giềng Nga.
 
Hiện chưa rõ lập trường của Bắc Kinh về Ukraine. Trong tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tham gia hội nghị trực tuyến kéo dài 2 tiếng đồng hồ ngày 7/12 với nhiều vấn đề thảo luận.
 
Trong khi đó, kể từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Biden mới chỉ họp trực tuyến cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần vào tháng 11.
 
 
Theo TTXVN