10:10, 21/10/2021

Ghi nhận biến thể mới AY.4.2 tại Nga

Ngày 21/10, Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) xác nhận rằng biến thể AY.4.2, hay còn được gọi là Delta Plus, có thể dễ lây lan hơn Delta đã xuất hiện tại nước này.

Ngày 21/10, Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) xác nhận rằng biến thể AY.4.2, hay còn được gọi là Delta Plus, có thể dễ lây lan hơn Delta đã xuất hiện tại nước này.
 
Tuy nhiên, ông Kamil Khafizov, người đứng đầu Nhóm khoa học về phát triển các phương pháp mới chẩn đoán bệnh ở người, tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương, thuộc Rospotrebnadzor, cho biết mới chỉ ghi nhận một số ít trường hợp nhiễm biến thể mới AY.4.2 tại Nga.
 
Theo ông Khafizov, biến thể AY.4.2 là một trong nhiều nhánh của chủng Delta, có 2 thay đổi đối với protein S khiến nó dễ lây nhiễm hơn. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý rằng còn quá sớm để nói về khả năng làm gia tăng dịch bệnh của biến thể mới; đồng thời khẳng định vaccine đang được sử dụng ở Nga có hiệu quả chống lại chủng virus mới.
 

 

Nga phát hiện biến thể mới AY.4.2 của chủng Delta. (Nguồn: RBC.ru)
Nga phát hiện biến thể mới AY.4.2 của chủng Delta. (Nguồn: RBC.ru)
 
Lần đầu tiên, biến thể mới AY.4.2 được biết đến là vào ngày 19/10. Tờ Financial Times, dẫn lời các chuyên gia từ Viện Senger ở Cambridge và Viện Di truyền học tại Đại học College London viết rằng, đột biến mới đã được xác định ở Anh. Các nhà khoa học ước tính rằng chủng mới Delta Plus có thể lây nhiễm cao hơn 10-15% so với chủng Ấn Độ.
 
Hiện tại, biến thể mới chiếm từ 6-10% tổng số ca bệnh Covid-19 ở Anh và nó được xếp vào nhóm “biến thể gây lo ngại” ở nước này, song Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid vẫn cho rằng không có lý do gì để coi AY.4.2 là mối đe dọa gia tăng dịch bệnh.
 
Sau Anh, chủng AY.4.2 đã được xác định ở Israel và Mỹ. Cụ thể, Bộ Y tế Israel cho biết, bệnh nhân là một trẻ vị thành niên trở về từ nước ngoài. Trong khi tại Mỹ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, bà Rochelle Walensky cũng đã  thông báo về sự xuất hiện của biến thể mới AY.4.2, song tần suất lây nhiễm còn rất hãn hữu và chưa ghi nhận ổ dịch nào.
 
Nhà chức trách Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, song cho rằng ở thời điểm này, chưa có bằng chứng nào cho thấy AY.4.2 có thể ảnh hưởng tới hiệu quả vaccine hoặc phương pháp điều trị Covid-19 hiện nay. Tại Mỹ, Delta vẫn là biến chủng chủ đạo khi chiếm 99,7% số ca được giải trình tự gen.
 
Theo thống kê, trong ngày 20/10, tại Nga ghi nhận 34.073 ca nhiễm mới Covid-19 và 1.028 ca tử vong, trong đó, số ca mắc mới tại thủ đô Moskva là 5.847 người và 76 người tử vong.
 
Theo TTXVN