11:04, 19/04/2021

Nga xuất hiện hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Phát biểu tại cuộc họp của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bà Anna Popova cho biết những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nga không trùng với  bất kỳ chủng nào được mô tả ở nước ngoài trước đó.

Phát biểu tại cuộc họp của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bà Anna Popova cho biết những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nga không trùng với  bất kỳ chủng nào được mô tả ở nước ngoài trước đó.
 
Người đứng đầu Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dụng Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova hôm nay (19/4) cho biết, tại Nga đang hình thành 2 các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hai biến thể này được phát hiện ở vùng Siberia và vùng tây bắc của nước này.
 

 

Ảnh minh họa: TASS.
Ảnh minh họa: TASS.
 
Phát biểu tại cuộc họp của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bà Anna Popova cho biết những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nga không trùng với  bất kỳ chủng nào được mô tả ở nước ngoài trước đó.
 
Trước đó, bà Anna Popovađã chỉ ra rằng có những thay đổi nhất định của virus SARS-CoV-2 ở vùng Siberi. Theo đó, các đột biến của virus được phát hiện tại khu vực này, tuy niên chúng không làm tăng mầm bệnh, không ảnh hưởng về mặt dịch tễ học.
 
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được xác định ở nhiều quốc gia. Trong số đó, các biến thể ở Anh, Nam Phi và Brazil được xác định có khả năng lây nhiễm mạnh hơn so với loại virus phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc và những loại biến thể khác./.
 
Theo VOV