03:03, 02/03/2021

Australia tài trợ 300 triệu AUD cho các dự án hạ tầng ở Thái Bình Dương

Chính phủ Australia đang xem xét phê duyệt khoản tài trợ phát triển lên đến 300 triệu AUD, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính để giúp các quốc đảo Thái Bình Dương phát triển cơ sở hạ tầng và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Chính phủ Australia đang xem xét phê duyệt khoản tài trợ phát triển lên đến 300 triệu AUD, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính để giúp các quốc đảo Thái Bình Dương phát triển cơ sở hạ tầng và phục hồi kinh tế sau đại dịch.
 
Bài đăng trên báo điện tử Sydney Morning Herald ngày 2/3 cho biết, trong năm nay, chính phủ Australia sẽ cung cấp một khoản kinh phí lên đến 300 triệu AUD để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương, bao gồm dự án xây dựng tuyến cáp viễn thông dưới biển nối với Palau, dự án xây dựng nhà máy thủy điện tại Quần đảo Solomon và dự án xây dựng một trang trại năng lượng mặt trời tại Papua New Guinea.
 
 
Australia sẽ đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ phát triển hạ tầng tại các quốc đảo Thái Bình Dương trong năm 2021. Ảnh: AP
Australia sẽ đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ phát triển hạ tầng tại các quốc đảo Thái Bình Dương trong năm 2021. Ảnh: AP
Theo Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselja, Australia đang kết hợp các khoản vay và tài trợ không hoàn lại để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại các quốc đảo láng giềng ở Thái Bình Dương. Hiện có một nguồn đầu tư đáng kể đang được các bên liên quan đàm phán và trong năm tới Australia sẽ tiếp tục cung cấp thêm kinh phí cho các dự án mới.
 
Năm 2018, Australia công bố chương trình “Bước tiến Thái Bình Dương” và thiết lập Quỹ tài trợ cơ sở hạ tầng dành cho các quốc đảo Thái Bình Dương trị giá 2 tỷ AUD. Quỹ này bao gồm 1,5 tỷ AUD dành để cho vay và 500 triệu AUD còn lại sẽ được dùng cho các dự án tài trợ. Theo thông báo của chính phủ Australia, nguồn kinh phí thuộc quỹ phát triển hạ tầng sẽ được sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo, viễn thông, giao thông và y tế nhằm khắc phục các thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra và đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế của các nước trong khu vực.
 
Theo truyền thông Australia, chính phủ nước này cam kết dành hàng tỷ AUD cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng tại các quốc đảo Thái Bình Dương là để giúp các quốc gia nhỏ trong khu vực tránh phải vay nợ từ Trung Quốc.
 
 
Từ lâu Australia luôn là quốc gia cung cấp viện trợ lớn nhất cho các quốc đảo Thái Bình Dương, tuy nhiên, trong những năm gần đây Trung Quốc trở thành quốc gia cung cấp nhiều nhất các khoản vay giá rẻ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực này. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017, Trung Quốc cung cấp 37% các khoản vay cho các quốc đảo Thái Bình Dương, với tổng giá trị khoảng 1,7 tỷ USD. Kể từ năm 2018, hoạt động cho vay của Trung Quốc bắt đầu giảm dần, nhưng nước này vẫn chủ động tìm kiếm thêm các dự án để tài trợ trong khi các khoản vay ưu đãi giá rẻ và nhanh chóng đã mang lại chỗ đứng trong khu vực cho các công ty của Trung Quốc.
 
Theo ý kiến của ông Jonathan Pryke, Giám đốc chương trình Quần đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy, Trung Quốc dễ dàng tài trợ cho các dự án với chi phí rẻ hơn và trong một số trường hợp, các quốc gia đi vay sẽ rơi vào cảnh nợ nần. Gần đây, các nước trong khu vực đã bắt đầu nhận ra điều này cùng với khoản nợ mà họ phải gánh chịu trong khi chất lượng của các dự án thường không như mong đợi. Cũng theo ông Pryke, các khoản cho vay của Trung Quốc đã giúp đưa các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc xâm nhập vào nhiều lĩnh vực của các quốc đảo Thái Bình Dương./.
 
Theo VOV