10:01, 25/01/2021

Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới

Năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
Theo số liệu của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, giá trị đầu tư mới từ các doanh nghiệp nước ngoài ở Mỹ đã giảm 49% trong năm 2020 trong bối cảnh cường quốc số 1 thế giới tiếp tục phải đối phó với các hệ lụy về kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra.
 

 

Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới (Ảnh: Fortune)
Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới (Ảnh: Fortune)
 
 
Trong khi đó, đầu tư trực tiếp từ các công ty nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng 4%, ngoài ra GDP của nước này vẫn tăng trong khi chỉ số này ở hầu hết các nước đều giảm trong năm 2020. 
 
Đầu tư nước ngoài ở Mỹ cao kỷ lục ở mức 472 tỷ USD trong năm 2016 trong khi con số này ở Trung Quốc chỉ là 134 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị đầu tư ở Trung Quốc đã tiếp tục tăng trong khi chỉ số này ở Mỹ lại giảm hàng năm kể từ 2017.
 
Các chỉ số đầu tư trong năm 2020 cho thấy nỗ lực của Trung Quốc để hướng tới trung tâm của nền kinh tế toàn cầu vốn do Mỹ kiểm soát, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp./.
 
Theo VOV