07:10, 21/10/2020

Bão Saudel đổ bộ Philippines, gần 6.000 người phải sơ tán

Các quan chức Philippines ngày 21/10 cho biết, cơn bão nhiệt đới Saudel tấn công vào nước này đã gây ra lũ lụt và khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán.

Các quan chức Philippines ngày 21/10 cho biết, cơn bão nhiệt đới Saudel tấn công vào nước này đã gây ra lũ lụt và khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán.
 
Philippines đang phải hứng chịu mưa lớn do bão trong bối cảnh hiện tượng La Nina quay trở lại. La Nina là hiện tượng thời tiết do nhiệt độ lạnh bất thường ở khu vực Đông và Trung xích đạo, ngược với hiện tượng El Nino do nhiệt độ ấm bất thường ở khu vực này của Thái Bình Dương.
 
 

 

Đường đi dự kiến của bão Saudel. Ảnh: Cơ quan Thiên văn, Địa lý và Khí tượng Philippines
Đường đi dự kiến của bão Saudel. Ảnh: Cơ quan Thiên văn, Địa lý và Khí tượng Philippines
 
Tại tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila của Philippines, nhiều hình ảnh cho thấy ngập lụt trên diện rộng và người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển tới khu vực khô ráo.
 
“Lượng mưa lớn do bão cùng hiện tượng La Nina và triều cường đang diễn ra. Đây là một vấn đề lớn”, Danilo Suarez, Thống đốc tỉnh Quezon nói với CNN Philippines.
 
Ông Suarez cho biết, một trận lũ ngập sâu tới thắt lưng đã nhấn chìm con đường chính ở tỉnh Quezon.
 
Theo Reuters, gần 6.000 người ở các tỉnh phía nam Manila đã được sơ tán tính đến tối ngày 20/10 (giờ địa phương). Dữ liệu của cơ quan thiên tai Philippines cho thấy, chưa có báo cáo về thương vong do lũ lụt sau khi bão đổ bộ. 
 
Elson Egargue, một quan chức về thiên tai ở tỉnh Aurora nói với đài phát thanh DZMM rằng, tình hình thời tiết xấu ở một số khu vực phía đông bắc Manila đã bắt đầu giảm dần.
 
Philippines là một đảo quốc với hơn 7.600 hòn đảo và 107 triệu dân, phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới hàng năm, trong đó Saudel là cơn bão thứ 16 tấn công nước này trong năm nay./.
 
Theo VOV