01:06, 26/06/2020

Sét đánh chết ít nhất 110 người ở Ấn Độ trong 2 ngày

Trong những cơn mưa bão lớn ở Ấn Độ 2 ngày qua, sét đã đánh chết ít nhất 110 người, làm bị thương nhiều người khác.

Trong những cơn mưa bão lớn ở Ấn Độ 2 ngày qua, sét đã đánh chết ít nhất 110 người, làm bị thương nhiều người khác.
 
Những cơn mưa bão tồi tệ đã quét qua hai bang Bihar và Uttar Pradesh ở miền bắc của Ấn Độ trong 2 ngày qua. Sét đã đánh chết ít nhất 110 người, làm hàng chục người bị thương và khiến nhiều tài sản bị hư hại.
 

 

Sét đánh. Ảnh: Mfame.
Sét đánh. Ảnh: Mfame.
 
Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trước “sự kiện bi thảm” này. Thủ tướng Ấn Độ cho biết chính quyền các bang đang khẩn trương triển khai công tác cứu trợ.
 
Chính quyền hai bang của Ấn Độ thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 5.300 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng, đồng thời yêu cầu người dân cảnh giác, ở trong nhà khi thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.
 
Cơ quan Khí tượng bang Bihar dự báo sẽ còn nhiều cơn bão đổ bộ trong những ngày tới.
 
Hàng năm, từ tháng 6 đến tháng 9, Ấn Độ thường phải đối mặt với những cơn mưa bão gió mùa gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong năm 2018, có hơn 2.350 người đã bị sét đánh chết tại Ấn Độ. Nạn nhân thường là nông dân và bị sét đánh khi đang lao động trên những cánh đồng ngoài trời./.
 
Theo VOV