07:05, 30/05/2020

Indonesia tạo mưa nhân tạo để ngăn cháy rừng

Những hóa chất dưới dạng giọt băng đông lạnh này sẽ dần tan ra và tạo thành mây, sau cùng trở thành những giọt nước rơi xuống mặt đất.
 

Những hóa chất dưới dạng giọt băng đông lạnh này sẽ dần tan ra và tạo thành mây, sau cùng trở thành những giọt nước rơi xuống mặt đất.
 
Indonesia bắt đầu áp dụng công nghệ tạo mây để gây mưa. Đây được cho là giải pháp duy nhất giúp ngăn chặn các vụ cháy rừng hàng năm, khiến cho vùng Đông Nam Á bị bao trùm bởi khói và bụi.
 

 

Gieo mây làm mưa nhân tạo. Ảnh: AFP/TTXVN
Gieo mây làm mưa nhân tạo. Ảnh: AFP/TTXVN
 
Chính quyền địa phương Sumatra đã dùng máy bay máy bay phát tán các hóa chất như đá khô hoặc i-ốt bạc. Những hóa chất dưới dạng giọt băng đông lạnh này sẽ dần tan ra và tạo thành mây, sau cùng trở thành những giọt nước rơi xuống mặt đất. Các nhà chức trách cho biết, phương pháp này được sử dụng trước khi xảy ra các trận cháy rừng tại những khu vực khô hạn.
 
Năm ngoái, cháy rừng tại Indonesia phát tán khói bụi độc hại sang nhiều nước khu vực Đông Nam Á, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Các vụ cháy rừng tại Indonesia cũng gây lo ngại làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu./.
 
Theo VOV