11:03, 19/03/2020

Trung Quốc lần đầu ghi nhận không có ca mắc Covid-19 mới trong nước

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên ghi nhận không có bất kỳ ca nhiễm mới nào trong nước kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cuối tháng 12/2019.

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên ghi nhận không có bất kỳ ca nhiễm mới nào trong nước kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cuối tháng 12/2019.
 
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đây cũng là lần đầu tiên, tỉnh Hồ Bắc - nơi dịch bệnh bắt đầu bùng phát không có ca nhiễm mới nào, cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Trên toàn Trung Quốc, có 34 ca nhiễm mới, tất cả đều là những bệnh nhân từ nước ngoài trở về.
 
 
Trung Quốc đã đạt được một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 khi lần đầu tiên không có bất kỳ ca nhiễm mới trong nước nào. Ảnh: Tân Hoa xã
Trung Quốc đã đạt được một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 khi lần đầu tiên không có bất kỳ ca nhiễm mới trong nước nào. Ảnh: Tân Hoa xã
 
Số người chết vì nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày giảm xuống chỉ còn 1 chữ số với 8 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc lên 3.245.
 
Số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc hiện nay là 80.928 với 70.420 bệnh nhân đã hồi phục.
 
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố số ca nhiễm mới hàng ngày ở tỉnh Hồ Bắc bắt đầu từ ngày 10/1 và dữ liệu toàn quốc từ ngày 20/1.
 
Trong khi tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã được kiểm soát thì diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu lại ngày càng phức tạp khi số ca nhiễm bệnh liên tục tăng. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở châu Âu hiện đã vượt Trung Quốc, trong đó ổ dịch lớn nhất châu lục này là Italy với hơn 35.000 ca./.
 
Theo VOV