05:06, 12/06/2019

Ấn Độ sơ tán hơn 300.000 người phòng bão mạnh chuẩn bị đổ bộ

Chính quyền Ấn Độ hôm nay (11/6) lên kế hoạch sơ tán 300.000 người dọc bờ biển phía Tây của nước này khi một cơn bão mạnh chuẩn bị đổ bộ.

Chính quyền Ấn Độ hôm nay (11/6) lên kế hoạch sơ tán 300.000 người dọc bờ biển phía Tây của nước này khi một cơn bão mạnh chuẩn bị đổ bộ.
 
Cơn bão Vayu dự kiến đổ bộ vào bang Gujarat vào sáng 13/06 tới. Chính quyền địa phương đã đề nghị sự hỗ trợ từ quân đội và Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia cho các hoạt động cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai trong trường hợp cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng.
 

 

Ấn Độ sơ tán người dân trước cơn bão. Ảnh: MSN.
Ấn Độ sơ tán người dân trước cơn bão. Ảnh: MSN.
 
Các quan chức chính phủ cũng đề nghị cần phải đảm bảo điện, truyền thông  và nguồn cung cấp nước uống có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Gujarat là nơi có nhiều cơ sở lọc dầu lớn và các cảng biển gần con đường bão đi qua.  Nhân viên tại 2 cảng đang lên kế hoạch sơ tán đến nơi an toàn hơn, trong khi các nhà máy lọc dầu lớn trong khu vực cũng lên phương án ứng phó khi cơn bão đổ bộ.
 
Vào tháng 5 vừa qua, cơn bão Fani đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng tại bờ biển phía đông Ấn Độ, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Một siêu bão đổ bộ vào khu vực bờ biển bang Odisha trong 30 giờ làm 10.000 người thiệt mạng cách đây 2 thập kỉ./.
 
Theo VOV