10:04, 09/04/2019

Iran liệt kê quân đội Mỹ vào danh sách khủng bố

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã liệt quân đội Mỹ và lực lượng quân đội nước này ở khu vực Trung Đông vào danh sách các tổ chức khủng bố của Iran.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã liệt quân đội Mỹ và lực lượng quân đội nước này ở khu vực Trung Đông vào danh sách các tổ chức khủng bố của Iran.
 
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Jawad Zarif đã gửi thư cho Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, trong đó kêu gọi đưa lực lượng quân đội Mỹ và lực lượng Mỹ đang đóng tại 20 quốc gia ở Trung Đông, Trung và Nam Á vào danh sách các nhóm khủng bố của Iran. Trong thư, ông Zarif đề cập đến sự hỗ trợ và mở rộng của lực lượng quân đội Mỹ cho các nhóm khủng bố trong khu vực và can thiệp trực tiếp vào các hoạt động khủng bố. Đại đa số các nhà lập pháp Iran cũng ra tuyên bố đe dọa chỉ định các thành phần của quân đội Mỹ là một nhóm khủng bố.
 

 

Ngoại trưởng Iran đề nghị liệt kê lực lượng Mỹ vào danh sách khủng bố. (Ảnh IRNA)

Ngoại trưởng Iran đề nghị liệt kê lực lượng Mỹ vào danh sách khủng bố. (Ảnh IRNA)

 
Vào tối 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã liệt kê quân đội Mỹ và các lực lượng của Mỹ ở khu vực Tây Á nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Iran. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Iran coi Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cùng tất cả các lực lượng liên quan của Mỹ là khủng bố.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố liệt kê Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào trong danh sách khủng bố của Mỹ. Tuyên bố của ông Trump còn cáo buộc Lực lượng Bảo vệ Cách mạng "tham gia các hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố như một công cụ cho nhà nước Iran”./.
 
Theo VOV