10:04, 22/04/2019

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.
 

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.
 
Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng lên nhận thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom tại Sri Lanka hôm nay (21/4).

 

Lực lượng an ninh và xe cứu thương có mặt tại khu vực xảy ra đánh bom ở Sri Lanka. Ảnh: Euronews.
Lực lượng an ninh và xe cứu thương có mặt tại khu vực xảy ra đánh bom ở Sri Lanka. Ảnh: Euronews.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết đã xác định được các nghi phạm và chúng là những kẻ cực đoan tôn giáo.
 
Một quan chức chính phủ cũng cho biết, trong số các vụ đánh bom, có 2 vụ nổ bị tình nghi là đánh bom liều chết. 
 
Các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục lên án các vụ đánh bom tại Sri Lanka, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân Sri Lanka. Giáo hoàng Francis lên án các vụ tấn công bạo lực trong ngày lễ Phục sinh tại Sri Lanka và kêu gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng./.
 
Theo VOV