05:01, 11/01/2019

Ấn Độ phê chuẩn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Nhật Bản

Nội các Ấn Độ ngày 11/1 đã phê chuẩn Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ (BSA) trị giá 75 tỷ USD giữa nước này với Nhật Bản nhằm hỗ trợ nhau trong các thời kỳ khó khăn. 

Nội các Ấn Độ ngày 11/1 đã phê chuẩn Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ (BSA) trị giá 75 tỷ USD giữa nước này với Nhật Bản nhằm hỗ trợ nhau trong các thời kỳ khó khăn. 
 
Trong quyết định thông qua BSA, nội các đã ủy quyền cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ký thỏa thuận này với Ngân hàng Nhật Bản với lượng tiền tối đa là 75 tỷ USD. 
 
Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Ấn Độ, "thỏa thuận hoán đổi này nhằm duy trì một mức cán cân thanh toán phù hợp để giải quyết tình trạng thiếu ngoại hối trong ngắn hạn.
 

 

Ảnh minh họa, (Nguồn: AFP/Getty Images)
Ảnh minh họa, (Nguồn: AFP/Getty Images)
 
BSA này là một ví dụ rõ nét về sự hợp tác song phương giữa Ấn Độ và Nhật Bản vì mục tiêu chiến lược là hỗ trợ nhau trong các thời kỳ khó khăn và để khôi phục lòng tin của quốc tế." 
 
Bên cạnh đó, nội các Ấn Độ cũng thông qua bản ghi nhớ giữa hai nước về việc thiết lập cơ chế một cửa tiến bộ để thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương. 
 
Theo đó, các thủ tục đầu tư sẽ được hoàn tất một cách mau lẹ, góp phần thúc đẩy nỗ lực của Ấn Độ trong việc nâng cao chỉ số thuận lợi kinh doanh (EBDI)./.
 
Theo Vietnamplus