05:12, 16/12/2018

Người biểu tình yêu cầu Tổng thống Pháp từ chức đụng độ với cảnh sát

Người biểu tình ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát khi yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.

Người biểu tình ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát khi yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.
 
Ngày 15/12, cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán dòng người biểu tình "Áo vàng" tại đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris.
 
Hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường tại thủ đô Paris của Pháp. Để đối phó với người biểu tình, hơn 8.000 cảnh sát cùng 14 xe bọc thép đã được huy động.
 

 

Người biểu tình  "áo vàng " đụng độ với cảnh sát ở Paris ngày 8/12 (Ảnh: AFP)
Người biểu tình "áo vàng" đụng độ với cảnh sát ở Paris ngày 8/12 (Ảnh: AFP)
 
Tuy nhiên, tình hình vẫn rất căng thẳng khi người biểu tình bắt đầu ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát dẫn đến cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Đây là cuối tuần thứ 5 liên tiếp, những người biểu tình xuống đường yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.
 
Các cuộc biểu tình "Áo vàng" bắt đầu từ ngày 17/11 nhằm phản đối kế hoạch tăng giá nhiên liệu, song đã bùng lên thành một làn sóng phản đối lịch trình kinh tế của Tổng thống Macron. 6 người đã thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương trong các cuộc đụng độ./.
 
Theo VOV