12:05, 16/05/2018

Người dân Pháp xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine

Hơn 1.000 người Pháp đã tập trung tại nhiều thành phố để bày tỏ ủng hộ người dân Palestine sau cuộc đụng độ đẫm máu hôm 14/5 với quân đội Israel.

Hơn 1.000 người Pháp đã tập trung tại nhiều thành phố để bày tỏ ủng hộ người dân Palestine sau cuộc đụng độ đẫm máu hôm 14/5 với quân đội Israel.
 
Một ngày sau sự kiện quân đội Israel tấn công người biểu tình Palestine làm gần 60 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.770 người bị thương, người dân nước Pháp đã xuống đường thể hiện sự ủng hộ đối với nhân dân Palestine.
 
Tối 15/5 theo giờ Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức ủng hộ người dân Palestine, hơn 1.000 người Pháp đã tập trung tại nhiều thành phố như thủ đô Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rouen, Caen, Strasbourg hay Morlaix, để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine sau cuộc đụng độ đẫm máu hôm 14/5 với quân đội Israel tại Dải Gaza và khu Bờ Tây.
 

 

Đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel. Ảnh: AFP/Getty.
Đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel. Ảnh: AFP/Getty.
 
Người dân Pháp mang theo cờ của Palestine để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc kháng chiến của người dân quốc gia Trung Đông này, lên án vụ tấn công của quân đội Israel nhằm vào người biểu tình Palestine, cáo buộc hành động của Israel là một vụ thảm sát và diệt chủng, đồng thời yêu cầu công lý cho người dân Palestine.
 
Tại thủ đô Paris, hàng chục người đã xuống đường biểu tình gần khu vực Đại sứ quán Israel, kêu gọi tẩy chay nhà nước Do Thái, đồng thời yêu cầu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính phủ Israel thay vì đưa ra các tuyên bố chỉ trích.
 
Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu của quân đội Israel nhằm vào người biểu tình Palestine, Bộ ngoại giao Pháp thông báo, Tổng thống Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah II, lên án mạnh mẽ hành động của quân đội Israel.
 
Tổng thống Macron nhắc lại sự phản đối của Pháp đối với quyết định của Mỹ về việc công nhận Jérusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái Israel và cho rằng, quy chế của khu vực này chỉ được xác định bởi các bên liên quan, trong khuôn khổ các cuộc thương lượng với sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế./.
 
Theo VOV