04:12, 29/12/2017

Mỹ đưa ra cảnh báo về thông tin Trung Quốc bán dầu cho Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rất thất vọng sau khi có thông tin Trung Quốc có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rất thất vọng sau khi có thông tin Trung Quốc có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 tuyên bố ông rất thất vọng sau khi có thông tin Trung Quốc có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên bằng cách bán dầu cho nước này.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không bao giờ có một giải pháp thân thiện đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nếu đều này tiếp tục diễn ra.

 

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy tàu hàng Trung Quốc và tàu hàng Triều Tiên mua bán dầu trên biển Hoàng Hải - Ảnh: CHOSUN ILBO.
Ảnh chụp vệ tinh cho thấy tàu hàng Trung Quốc và tàu hàng Triều Tiên mua bán dầu trên biển Hoàng Hải - Ảnh: CHOSUN ILBO.

 

Trước đó, một tờ báo Hàn Quốc đưa tin tàu Trung Quốc đã cung cấp dầu cho tầu Triều Tiên ngoài biển. Thông tin được công bố trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang tìm cách cắt hầu hết các nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên do các hoạt động gây hấn tiếp diễn của mình.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này.

Cộng đồng quốc tế đang áp dụng các biện pháp kinh tế để răn đe các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sau một loạt các vụ thử trong năm 2017. Các biện pháp này bao gồm kêu gọi Trung Quốc, nước ủng hộ Triều Tiên, cắt giảm các nguồn cung đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn nghi ngờ Trung Quốc không hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên./.

Theo VOV