03:12, 06/12/2017

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

Mỹ ngày 6/12 sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên.
Reuters dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, những chiếc B-1B Lancer này có mặt tại khu vực để tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc.

Mỹ ngày 6/12 sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên.
Reuters dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, những chiếc B-1B Lancer này có mặt tại khu vực để tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc.
 
Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận thường niên mang tên Vigilant Ace được tổ chức nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến của quân đội Mỹ -Hàn nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
 
Cũng theo quân đội Hàn Quốc, khoảng 12.000 quân nhân Mỹ, bao gồm các binh sĩ Hải quân và Thủy quân Lục chiến cùng tham gia cuộc tập trận này với các binh sĩ Hàn Quốc.
 

 

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: Reuters
 
Trong khi đó, Không quân Mỹ cho biết, các máy bay tham gia cuộc tập trận sẽ cất cánh từ 8 căn cứ khác nhau của cả Mỹ và Hàn Quốc. Cũng theo Không quân Mỹ, quy mô của cuộc tập trận lần này “cũng tương tự” như các cuộc tập trận khác trong những năm gần đây. 
 
Cuộc tập trận Vigilant Ace kéo dài từ ngày 4-8/12 diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên hồi đầu tháng 12 thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ.
 
Trước đó, các quan chức Hàn Quốc, trong đó có Tổng thống Moon Jae-in thừa nhận, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng là loại mạnh nhất từ trước đến nay của nước này dù vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật vẫn chưa được kiểm chứng.
 
Trong khi đó, Triều Tiên đã cảnh báo các cuộc tập trận Mỹ-Hàn có thể đẩy bán đảo Triều Tiên “đến bờ vực chiến tranh”. Phía Triều Tiên cho rằng “hành động thiếu cân nhắc này” sẽ khiến Mỹ và Hàn Quốc “tự chuốc lấy thảm họa”./.
 
Theo VOV