05:12, 04/12/2017

Mông Cổ sẽ trục xuất hơn 1.000 lao động Triều Tiên

Hành động trục xuất này của Mông Cổ đối với lao động Triều Tiên là để thực hiện các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Hành động trục xuất này của Mông Cổ đối với lao động Triều Tiên là để thực hiện các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
 
Ngày hôm qua (3/12), Bộ Lao động Mông Cổ cho biết, thực hiện các Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mông Cổ sẽ không cấp mới giấy phép lao động cho hơn 1.000 lao động Triều Tiên đang làm việc tại nước này.
 
Theo đó, 1.190 lao động Triều Tiên đang làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, sản xuất gạch... tại Mông Cổ sẽ phải về nước vào cuối năm nay.
 

 

Lao động Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Lao động Triều Tiên. Ảnh: Getty.
 
Ngày 11/9 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên theo đó cấm các nước không cấp mới giấy phép lao động cho người lao động Triều Tiên không được gia hạn hợp đồng với những lao động hiện tại. 
 
Trước đó, Angola cũng đã trục xuất 150 lao động Triều Tiên còn Qatar và Ba Lan cũng không gia hạn giấy phép lao động mới cho các lao động Triều Tiên.
 
Trong “Hạn ngạch lao động Triều Tiên tại Nga” năm 2018 mới công bố, số lượng lao động Triều Tiên tại Nga cũng chỉ còn 25.000 người, giảm 15.000 người so với hiện nay./.
 
Theo VOV