07:12, 22/12/2017

Australia tuyên bố sớm chấm dứt không kích IS tại Iraq

Ngày 22/12, Australia tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Ngày 22/12, Australia tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết, những máy bay chiến đấu thuộc Không lực Hoàng gia Australia sẽ được điều động về nước sau chiến dịch "cứng rắn và kiên quyết" chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

 

Chiến đấu cơ Australia làm nhiệm vụ đánh IS. Ảnh: Getty.
Chiến đấu cơ Australia làm nhiệm vụ đánh IS. Ảnh: Getty.

 

Theo bà Payne, chiến dịch không kích của Australia đã có những đóng góp đáng kể trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vừa tuyên bố chiến thắng IS. Hiện có khoảng 800 nhân viên quân sự Australia tham gia chiến dịch quân sự tại Iraq./.

Theo VOV