10:07, 21/07/2019

Lời cảm tạ của gia đình Nguyễn Thị Hồ Hương

Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:


- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa.


- Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang.


- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phường Phước Long.


- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phước Phước Hải.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:


- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa.


- Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang.


- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phường Phước Long.


- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phước Phước Hải.


- Thanh tra TP. Nha Trang.


- Cấp ủy chi bộ các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, ban, ngành tại TP. Nha Trang


- Tổ dân phố Phước Bình 2 và Phước Thành, phường Phước Long.


- Chi bộ tổ dân phố 2 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ.


- Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy các Trung đoàn, phòng, khoa, ban, hội truyền thống thuộc Trường Sĩ quan Không quân.


- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.


- Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa.


- Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa.


- Hội Ông Bà Cháu; Công ty Cổ phần Á Châu.


- Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng AT Architects.


- Công ty Thủy Sport; Đoàn An điều dưỡng 20.


- Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa.


- Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao Khánh Hòa.


- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa; Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng.


- Thư viện tỉnh Khánh Hòa; Hội Karatedo Khánh Hòa.


- Đội bóng bàn tỉnh Khánh Hòa; gia đình họ Trần tại Hà Nam.


- Lễ tân khách sạn Intercontinental; tập thể học sinh 10G Đoàn Kết - Hà Nội


- Báo Khánh Hòa; Nhóm bạn C2 Lý Tự Trọng.


- Ban liên lạc cựu học sinh Trường cán bộ TDTT Miền Nam.


- Các gia đình thông gia, sui gia, họ hàng nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, đồng nghiệp bạn bè gần xa cùng toàn thể bà con hàng xóm láng giềng.


Đã gửi lời chia buồn, giành thời gian quý báu đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu của mẹ, bà chúng tôi là bà NGUYỄN THỊ HỒ HƯƠNG, sinh năm 1928, mất ngày 16-7-2019 (nhằm ngày 14-6 năm KỶ HỢI), hưởng thọ 92 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối khó tránh khỏi những thiếu sót. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin được lượng thứ.


Ban tổ chức và gia đình đồng cảm tạ.


 Thay mặt gia đình


 Ông NGUYỄN VĂN HÒA