Góc ảnh
06:01, 05/01/2023

Ấm áp Tết sum vầy

Ngày 5-1, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" nhằm tạo không khí xuân ấm áp, nghĩa tình dành cho công nhân, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 5-1, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” nhằm tạo không khí xuân ấm áp, nghĩa tình dành cho công nhân, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đến chung vui.

 

Mở đầu chương trình, hàng trăm công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cùng tham gia mua sắm tại phiên chợ 0 đồng của tổ chức công đoàn và các gian hàng giảm giá của các doanh nghiệp. Tại phiên chợ, đã có hơn 800 suất quà được các cấp công đoàn trao đến tay đoàn viên, NLĐ với tổng trị giá hơn 175 triệu đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh còn dành tặng 200 suất quà trị giá 800.000 đồng/suất cho những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động. Bên cạnh đó còn có hội thi gói bánh chưng, cắm hoa mai - đào, gói giỏ quà tết do cán bộ công đoàn cấp ngành, cấp huyện tham gia đã mang đến một bầu không khí tràn ngập sắc xuân. Đặc biệt, toàn bộ những chiếc bánh chưng, cành mai, cành đào, giỏ quà Tết tại hội thi đều dành tặng cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại chương trình, hơn 250 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết được quây quần bên bữa cơm tất niên và thưởng thực những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, đất nước.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến toàn thể anh chị em công nhân và trực tiếp đến từng bàn trao tặng những phong bao lì xì mừng năm mới trong niềm vui phấn khởi. Đặc biệt, tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng dành tặng 250 suất quà Tết trị giá 800.000 đồng/suất cho đoàn viên, NLĐ. Theo ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2022, mặc dù việc làm, thu nhập của đoàn viên, NLĐ được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn không ít trường hợp khó khăn. Do vậy, trong dịp Tết năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh dành gần 35 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, thiếu, mất việc làm, bị thiên tai, bão lũ. Đồng thời, chủ động kêu gọi, vận động các đơn vị, doanh nghiệp được hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ. Tại các công đoàn cơ sở còn phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động chăm lo với hình thức tặng quà, lì xì, tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà cho NLĐ...

 

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, thời gian qua, tổ chức công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đặc biệt là chăm lo, hỗ trợ NLĐ khó khăn với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; tổ chức tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Năm mới 2023, dự báo có nhiều yếu tố bất lợi khó lường, ảnh hưởng đời sống, việc làm của NLĐ; do đó, các cấp công đoàn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, có tính lan tỏa cao, hướng về cơ sở; thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ, trong đó trước mắt chăm lo tết, không để đoàn viên, NLĐ nào không có Tết...

 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại tại chương trình.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đến thăm và trao quà tết cho công nhân công ty TNHH Komega – X.
Ông Nguyễn Tấn Tuân đến thăm và trao quà tết cho công nhân Công ty TNHH Komega - X.

 

Ông Bùi Hoài Nam trao quà tết cho đoàn viên, NLĐ.
Ông Bùi Hoài Nam trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn chúc tết, lỳ xì công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Khắc Toàn chúc tết, lì xì công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lì xì, chúc Tết công nhân.
Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lì xì, chúc Tết công nhân.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên tại gian hàng 0 đồng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên tại gian hàng 0 đồng.

 

Cán bộ công đoàn tham gia phần thi cắm hoa mai Tết.
Cán bộ công đoàn tham gia phần thi cắm hoa mai Tết.

 

Đại diện Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tham gia hội thi gói giỏ quà Tết.
Đại diện Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tham gia hội thi gói giỏ quà Tết.

 

Những cán bộ công đoàn khéo léo gói bánh chưng tại hội thi.
Những cán bộ công đoàn khéo léo gói bánh chưng tại hội thi.

 

Cán bộ công đoàn tham gia phần thi cắm hoa mai Tết.
Cán bộ công đoàn tham gia phần thi cắm hoa mai Tết.

 

Các đoàn viên công đoàn tham gia gói giỏ quà Tết.
Các đoàn viên công đoàn tham gia gói giỏ quà Tết.

 

Ông Dương Ngọc Vinh, công nhân Công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam vui mừng được nhận giỏ quà tết sau hội thi.
Ông Dương Ngọc Vinh, công nhân Công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam vui mừng được nhận giỏ quà Tết sau hội thi.

 

Gian hàng 0 đồng của Công đoàn co sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa trao tặng quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn.
Gian hàng 0 đồng của Công đoàn co sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa trao tặng quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn.

 

Chị Hồng Hoa, công nhân Công ty TNHH Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp tự tay lựa chọn các sản phẩm tại phiên chợ 0 đồng.
Chị Hồng Hoa, công nhân Công ty TNHH Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp tự tay lựa chọn các sản phẩm tại phiên chợ 0 đồng.

 

Công nhân, người lao động chung vui tại bữa cơm tất niên.
Công nhân, NLĐ chung vui tại bữa cơm tất niên.

 

Quang cảnh tại bữa tiệc tất niên.
Quang cảnh tại bữa tiệc tất niên.

VĂN GIANG