Góc ảnh
11:08, 23/08/2022

Đêm giao lưu nghệ thuật giữa tỉnh Khánh Hòa với TP. Ulsan

Tối 23-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật giữa tỉnh Khánh Hòa với TP. Ulsan (Hàn Quốc) do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng phối hợp với Đoàn nghệ thuật TP. Ulsan thực hiện.

Tối 23-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật giữa tỉnh Khánh Hòa với TP. Ulsan (Hàn Quốc) do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng phối hợp với Đoàn nghệ thuật TP. Ulsan thực hiện.

 

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 - 22-12-2022), kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và thành phố Ulsan (19-4-2002 - 19-4-2022).

 

Đến dự, có ông ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Thọ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; cùng đông đảo khán giả Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Thiệu cho rằng, đây là một hoạt động nhằm tăng thêm sự gắn kết, tạo không khí giao lưu hữu nghị và phổ biến nét đẹp văn hóa của hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, hai địa phương Khánh Hòa - Ulsan. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai địa phương.

 

Trong chương trình, các nghệ sĩ của TP. Ulsan đã giới thiệu đến khán giả nhiều tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa cung đình, múa truyền thống, múa hiện đại, kịch độc diễn, các bài hát truyền thống của đất nước Hàn Quốc; một số tiết mục ca, múa, nhạc hiện đại. Các tiết mục có nội dung chủ yếu ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử của xứ sở Kim Chi. Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng cũng gửi tới khán giả các tiết mục múa sạp, múa đương đại. Bên cạnh đó, còn có các tiết mục giao lưu biểu diễn giữa nghệ sĩ TP. Ulsan với các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng như ca khúc Việt Nam ơi, Ariang một mình

 

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình giao lưu nghệ thuật do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại.

 

Các đại biểu đến tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật giữa tỉnh Khánh Hòa với TP. Ulsan.
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật giữa tỉnh Khánh Hòa với TP. Ulsan.

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu nói rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình giao lưu nghệ thuật.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại chương trình

 

Màn biểu diễn các nhạc cụ bộ gõ truyền thống của đất nước Hàn Quốc mở đầu chương trình thể hiện niềm hy vọng cho sự hòa hợp.
Màn biểu diễn các nhạc cụ bộ gõ truyền thống của đất nước Hàn Quốc mở đầu chương trình thể hiện niềm hy vọng cho sự hòa hợp.

 

Tiết mục múa cung đình truyền thống có nội dung nguyện cầu cho hòa bình, bình an của đất nước.
Tiết mục múa cung đình truyền thống có nội dung nguyện cầu cho hòa bình, bình an của đất nước.

 

Điệu múa sạp truyền thống của đất nước Việt Nam được các nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn.
Điệu múa sạp truyền thống của đất nước Việt Nam được các nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn.

 

Các bạn đoàn viên, sinh viên đến theo dõi chương trình giao lưu nghệ thuật.
Các đoàn viên, sinh viên đến theo dõi chương trình giao lưu nghệ thuật.

 

Một sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa cổ vũ các nghệ sĩ đến từ TP. Ulsan bằng dòng chữ  "Tôi yêu bạn " được thể hiện trên điện thoại bằng tiếng Hàn.
Một sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa cổ vũ các nghệ sĩ đến từ TP. Ulsan bằng dòng chữ "Tôi yêu bạn" được thể hiện trên điện thoại bằng tiếng Hàn.

 

Điệu múa quạt truyền thống tái hiện lại hình ảnh những người phụ nữ nhảy múa trong hậu cung của triều đình phong kiến Hàn Quốc ngày xưa.
Điệu múa quạt truyền thống ca ngợi vẻ đẹp của giang sơn, đất nước. 

 

Các nghệ sĩ TP. Ulsan biểu diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp với các đạo cụ và vũ đạo độc đáo.
Các nghệ sĩ TP. Ulsan biểu diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp với các đạo cụ và vũ đạo độc đáo.

 

Các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng gửi tới khán giả tiết mục múa đương đại Rạo rực đại dương.
Các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng gửi tới khán giả tiết mục múa đương đại Rạo rực đại dương.

 

Nhiều khán giả người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc ở Khánh Hòa đã đến xem chương trình.
Nhiều khán giả người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc ở Khánh Hòa đã đến xem chương trình.

 

Sự kết hợp của các nghệ sĩ TP. Ulsan trong tiết mục Cùng chung niềm tin.
Sự kết hợp của các nghệ sĩ TP. Ulsan trong tiết mục Cùng chung niềm tin.

 

Các nghệ sĩ của tỉnh Khánh Hòa và TP. Ulsan cùng biểu diễn bài hát Arirang một mình.
Các nghệ sĩ của tỉnh Khánh Hòa và TP. Ulsan cùng biểu diễn bài hát Arirang một mình.

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP. Ulsan tặng hoa cảm ơn...
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP. Ulsan tặng hoa cảm ơn...

 

... và chụp hình lưu niệm với các nghệ sĩ.
... và chụp hình lưu niệm với các nghệ sĩ.

 

N.T