Góc ảnh
12:07, 03/07/2021

Nhiều người còn chủ quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. UBND tỉnh Khánh Hòa và TP. Nha Trang đã đưa ra nhiều chỉ đạo để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có yêu cầu mang khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ với dịch bệnh.

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. UBND tỉnh Khánh Hòa và TP. Nha Trang đã đưa ra nhiều chỉ đạo để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có yêu cầu mang khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ với dịch bệnh.

 

Chiều 2-7, phóng viên Khánh Hòa Online đã đến khu vực chợ Xóm Mới (TP. Nha Trang) và bắt gặp khá nhiều người bán hàng, khách đi chợ không đeo khẩu trang; hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Điều khá ngạc nhiên, các con đường bao quanh chợ Xóm Mới hoạt động mua bán rất nhộn nhịp, người ra vào mua hàng thường xuyên nhưng không hề thấy Ban quản lý chợ và lực lượng chức năng kiểm soát, nhắc nhở khách đi chợ và tiểu thương tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận trong chiều 2-7.

 

Người đạp xích lô chuyên chở hàng ở chợ Xóm Mới thường xuyên ra vào chợ nhưng không hề đeo khẩu trang.
Người đạp xích lô chuyên chở hàng ở chợ Xóm Mới thường xuyên ra vào chợ nhưng không hề đeo khẩu trang.

 

Rất nhiều người bán trái cây ở khu vực chợ Xóm Mới không đeo khẩu trang trong quá trình bán hàng.
Rất nhiều người bán trái cây ở khu vực chợ Xóm Mới không đeo khẩu trang trong quá trình bán hàng.

 

... kể cả khi tiếp xúc gần với người mua hàng, người phụ nữ bán trái cây vẫn không khẩu trang
Ngay cả khi tiếp xúc gần với người mua hàng, người phụ nữ bán trái cây vẫn không đeo khẩu trang.

 

Người bán và khách đi chợ đều không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.
Nhiều người bán và khách đi chợ không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Nữ khách hàng kéo khẩu trang xuống cằm, vô tư trao đổi với chủ hàng thịt.
Nữ khách hàng kéo khẩu trang xuống cằm, vô tư trao đổi với chủ hàng thịt.

 

Khu vực ngã tư đường Trần Nguyễn Hãn và Huỳnh Thúc Kháng có rất nhiều người ra vào chợ, nhưng không hề có người chốt chặn, nhắc nhở người đi chợ phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch.
Khu vực ngã tư đường Trần Nguyên Hãn và Huỳnh Thúc Kháng có rất nhiều người ra vào chợ, nhưng không hề có người chốt chặn, nhắc nhở người đi chợ phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

 

Tiếng loa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 vẫn oang oang. Nhưng người bán hàng rau củ quả này đeo khẩu trang lấy lệ, vô tư trò chuyện với khách hàng...
Dù loa tuyên truyền vẫn thường xuyên nhắc nhở phòng chống dịch Covid-19, nhưng người bán hàng rau củ quả này vẫn kéo khẩu trang khỏi mặt, thoải mái trò chuyện với khách hàng...

 

Mỗi phiên chợ, những tiểu thương này tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Sẽ ra sao nếu trong số khách của họ có người bị nhiễm Covid-19?
Mỗi ngày, những tiểu thương này tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Sẽ ra sao nếu trong số khách của họ có người bị nhiễm Covid-19?

 

NHẬT LỆ