Góc ảnh
10:11, 19/11/2019

Trường iSchool Nha Trang sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 18 và 19-11, Trường iSchool Nha Trang tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ngày 18 và 19-11, Trường iSchool Nha Trang tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 
 
Nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các học sinh nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; tổ chức gặp mặt các thế hệ thầy trò và phụ huynh học sinh để tri ân các thầy cô đã cống hiến, gắn bó với nhà trường. Đồng thời, đẩy mạnh phát động thi đua dạy tốt – học tốt hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam và trao thưởng cho các giáo viên đạt tiết thao giảng loại giỏi; tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày 20-11…
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại:
 

 

Thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Tại buổi sinh hoạt diễn ra tối 19-11, thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

 

Bà Trần Thị Dạng - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường phát biểu tại buổi sinh hoạt.
Bà Trần Thị Dạng - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường phát biểu bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy cô đã dạy dỗ con em mình. 

 

Đại diện hội cha mẹ học sinh tặng hoa cho hiệu trưởng nhà trường.
Bà Trần Thị Dạng đại diện cho cha mẹ học sinh toàn trường tặng hoa cho thầy Phạm Hữu Bình. 

 

Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tặng quà cho ban giám hiệu và cô giáo.
Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tặng quà cho ban giám hiệu và các thầy cô giáo.

 

 

 

Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường iSchool Nha Trang đã tổ chức các tiết thao giảng với phương châm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên có tiết thao giảng loại giỏi và trao biểu tượng  "trái tim vàng " của Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho các giáo viên.
Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường iSchool Nha Trang đã tổ chức các tiết thao giảng với phương châm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên có tiết thao giảng loại giỏi và trao biểu tượng "trái tim vàng" của Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho các giáo viên.

 

Các thầy cô giáo nhận hoa và khen thưởng.
Các thầy cô giáo nhận hoa và khen thưởng.

 

Cũng tại buổi sinh hoạt 20-11, ban giám hiệu nhà trường đã tặng hoa và tri ân các thầy cô giáo của trường đã nghỉ hưu.
Cũng tại buổi sinh hoạt 20-11, ban giám hiệu nhà trường đã tặng hoa và tri ân các thầy cô giáo của trường đã nghỉ hưu.

 

 

Các phụ huynh tặng hoa và giao lưu với thầy cô giáo.
Các phụ huynh tặng hoa và giao lưu với thầy cô giáo.

 

 

Trước đó, Tại đêm văn nghệ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 18 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ gần 40 tiết mục dự thi của các lớp đã được biểu diễn. Các tiết mục đa dạng về thể loại như: hát, múa, biểu diễn nhạc cụ...
Trước đó, tại đêm văn nghệ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra vào tối 18-11, 18 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ gần 40 tiết mục dự thi của các lớp đã được biểu diễn. 

 

Các tiết mục đa dạng về thể loại như: hát, múa, biểu diễn nhạc cụ...
Các tiết mục đa dạng về thể loại như: hát, múa, biểu diễn nhạc cụ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong sáng 18-11, toàn thể học sinh cấp THCS và THPT của trường đã tham gia sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ôn lại truyền thống  "tôn sư trọng đạo " của dân tộc.
Trong sáng 18-11, toàn thể học sinh cấp THCS và THPT của trường đã tham gia sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc.

 

Đại diện học sinh tặng hoa cho thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường.
Đại diện học sinh tặng hoa cho thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường.

 

Đợt sinh hoạt góp phần giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho các học sinh, tạo động lực cho các em phấn đấu hơn trong học tập và rèn luyện.
Đợt sinh hoạt góp phần giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho các học sinh, tạo động lực cho các em phấn đấu hơn trong học tập và rèn luyện.
 
 
H.NGÂN – T.TRÚC