Góc ảnh
01:06, 04/06/2019

178 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn

Sáng 4-6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Khánh Hòa đã hoàn thành môn thi đầu tiên là Ngữ văn (hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút). 

Sáng 4-6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Khánh Hòa đã hoàn thành môn thi đầu tiên là Ngữ văn (hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút). 
 
 
Nhiều thí sinh đến sớm chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.
Nhiều thí sinh đến sớm chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.

 


Nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đón đến điểm thi.
Nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đón đến điểm thi.
 
Tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 13.285 em, vắng 178 em so với số lượng đăng ký ban đầu. 
 
Tranh thủ ôn bài trước giờ thi.
Ở các điểm thi, thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi.

 

 

 

 

Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, trong lúc chờ giám thị tới, nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài.
Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, trong lúc chờ giám thị tới, nhiều thí sinh vẫn tranh thủ ôn lại bài.

 

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trước giờ thi.
Điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trước giờ thi.

 

Nhiều phụ huynh học sinh đứng ngóng con vào phòng thi.
Nhiều phụ huynh học sinh đứng ngóng con vào phòng thi.

 

 

Tại các hội đồng thi, ngay từ sớm nhiều học sinh đã có mặt để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10.  Em Trịnh Tú Anh, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Mai Xuân Thưởng (TP. Nha Trang) thi tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết: "Mặc dù em có chút hoang mang nhưng nhờ sự quan tâm và các kiến thức đã được các thầy cô ôn tập kỹ nên em cảm thấy tự tin hơn”. 

 

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, nhiều phụ huynh vào sân trường chờ con khi trống báo hết giờ làm bài.
Tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, nhiều phụ huynh vào sân trường chờ con khi trống báo hết giờ làm bài.

 

Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, nhiều học sinh cho biết đề thi vừa sức. Phần Đọc hiểu (3 điểm) cho ngữ liệu là 1 đoạn văn không nằm trong chương trình THCS, có chủ đề về “Trí tuệ”, yêu cầu thí sinh hiểu và vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. 
 
 
Thí sinh thi tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi rời phòng thi.
Thí sinh thi tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi rời phòng thi.

 

Các thí sinh thi tại THCS Thái Nguyên vui vẻ trao đổi bài sau giờ thi.
Các thí sinh thi tại THCS Thái Nguyên vui vẻ trao đổi bài sau giờ thi.
 
Phần Làm văn (7 điểm), trong đó câu 1 nghị luận xã hội (2 điểm) yêu cầu thí sinh viết 1 đoạn văn liên quan đến chủ đề của phần đọc hiểu. Câu Nghị luận văn học (5 điểm) yêu cầu thí sinh phân tích, cảm nhận về vẻ đẹp của biển cả và niềm vui của người lao động trong đoạn thơ trích trong tác phẩm “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. 
 

 

Nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái.
Nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái.

 

Đề thi môn Ngữ văn.
Đề thi môn Ngữ văn.
Tại hội đồng thi THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) dành cho thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, em Nguyễn Phạm Khánh Linh, học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ (TP. Nha Trang) cho biết, đề thi môn Ngữ văn vừa phải, không vượt quá chương trình ôn tập. “Em thấy phần làm văn này phù hợp với chương trình Ngữ văn lớp 9 mà em đã ôn luyện” , một thí sinh khác cho hay. 
 
Chiều 4-6, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán (thi viết, thời gian làm bài 120 phút). 
 
 
NGÂN - TRÚC